Văn Yên tập trung khắc phục hậu quả thiên tai

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/7/2018 | 9:06:04 AM

YBĐT - Theo báo cáo nhanh của huyện, tính đến ngày 22/7, mưa lũ đã làm 3 người mất tích, 13 nhà bị cuốn trôi, 8 nhà sập hoàn toàn, 32 nhà bị hư hỏng 30% - 70%; 158 hộ phải di dời người, tài sản do nguy cơ sạt lở, ngập úng. Thiệt hại lớn nhất là xã Phong Dụ Thượng.

Lãnh đạo huyện Văn Yên  nắm bắt, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Quang Minh.
Lãnh đạo huyện Văn Yên nắm bắt, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Quang Minh.

Mưa lũ làm cầu treo trung tâm xã bị phá hủy hoàn toàn; cầu máng thôn 9, ngầm tràn thôn 10, thôn 8 bị lũ cuốn trôi; nhiều tuyến đường đến trung tâm các xã, đường liên xã, liên thôn đang bị ngập và sạt lở, việc đi lại gặp nhiều khó khăn; 613 ha lúa, ngô và hoa màu bị ảnh hưởng, hàng chục con gia súc và nhiều gia cầm bị lũ cuốn trôi; nhiều công trình nhà ở, trường học, các công trình công cộng bị ngập lụt, hư hỏng… ước tính tổng thiệt hại khoảng trên 38 tỷ đồng.

Để chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương huy động lực lượng, máy móc khẩn trương khắc phục sạt lở và ngập úng ở nhiều tuyến đường. Đến hết ngày 21/7, cơ bản nhiều tuyến đường gồm đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn đã đảm bảo lưu thông.
 
Cùng đó, ngày 21/7, huyện thành lập 3 đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn, hỗ trợ cho đối tượng là trẻ em ở các gia đình có người mất tích, gia đình bị sập nhà hoàn toàn; đồng thời, trợ cấp gạo mỗi khẩu 15 kg trong vòng 3 tháng.
 
Bố trí ở tạm nhà người thân, hàng xóm, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, dựng nhà tạm đảm bảo có đủ nơi ở tạm thời, đảm bảo an toàn cho các gia đình.
 
Đối với những hộ phải di dời khỏi nơi nguy hiểm, huyện đã chỉ đạo các địa phương bố trí chỗ ở tạm thời tại nhà văn hóa thôn, trường học và một số nhà dân trong khu vực an toàn; chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thống kê kịp thời thiệt hại; hướng dẫn nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để khắc phục những diện tích bị úng ngập, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra; chỉ đạo huy động lực lượng quân sự, công an, ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) các xã, thị trấn và nhân dân với gần 5.000 người tham gia hỗ trợ tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân di chuyển nhà, tài sản đến nơi an toàn.

Trước mắt, huyện đã trích 350 triệu đồng; 5,4 tấn gạo hỗ trợ các gia đình có người bị mất tích, nhà bị trôi sập hoàn toàn. Hiện, công tác TKCN vẫn đang được huyện tiếp tục chỉ đạo.

Thanh Tân

Các tin khác
Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài “Trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn”.

Ngày 28/3, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân huấn luyện trước rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 tại xã Bảo Ái.

Phường Nguyễn Thái Học tiến hành kẻ vạch sơn chỉ giới hành lang hai bên tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa bàn trọng điểm với chợ truyền thống và nhiều điểm chợ tự phát, cùng với đó là các hộ kinh doanh hàng hóa và dân cư tập trung đông. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực để đưa trật tự đô thị (TTĐT) từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II văn minh và hiện đại.

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Cán bộ Bộ phận một cửa, BHXH tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2024, kinh tế - xã hội trên địa bàn được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Trong bối cảnh đó, BHXH tỉnh đã và đang tập trung cao độ, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục