Cựu sinh viên tiếng Nga K24, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tặng 20 suất quà cho nhân dân xã Phong Dụ Thượng

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/8/2018 | 9:58:13 AM

YênBái - YBĐT - 20 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cùng 200 kg gạo và một số nhu yếu phẩm đã được trao cho 20 hộ gia đình có nhà bị trôi, hư hỏng nặng.

Các hộ gia đình bị ảnh hưởng bão lũ của xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên nhận quà của Đoàn cựu sinh viên tiếng Nga K24, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Các hộ gia đình bị ảnh hưởng bão lũ của xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên nhận quà của Đoàn cựu sinh viên tiếng Nga K24, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3, vừa qua, Đoàn cựu sinh viên tiếng Nga K24, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã đến thăm hỏi, tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cùng 200 kg gạo và một số nhu yếu phẩm cho 20 hộ gia đình có nhà bị lũ ống, lũ quét cuốn trôi, nhà sập đổ hoàn toàn và hư hỏng nặng tại thôn 8 và thôn 9, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. 


Tại đây, các thành viên trong đoàn đã động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, tích cực, chủ động vươn lên trong lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống mới.
 
 Hồng Oanh

Các tin khác
Chiến sỹ trẻ tham gia kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4.

Sáng 29/3, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.

Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài “Trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn”.

Ngày 28/3, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân huấn luyện trước rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 tại xã Bảo Ái.

Phường Nguyễn Thái Học tiến hành kẻ vạch sơn chỉ giới hành lang hai bên tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa bàn trọng điểm với chợ truyền thống và nhiều điểm chợ tự phát, cùng với đó là các hộ kinh doanh hàng hóa và dân cư tập trung đông. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực để đưa trật tự đô thị (TTĐT) từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II văn minh và hiện đại.

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục