Trại tạm giam Công an Yên Bái: Tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 7 phạm nhân

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/8/2018 | 1:57:13 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 16/8, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân (đợt đầu tiên năm 2018). 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân.
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự Lễ công bố.

Đây là lần đầu tiên việc thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện theo chính sách khoan hồng của Đảng Nhà nước và Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Theo đó, hình thức tha tù trước thời hạn có một số điểm khác so với đặc xá; đó là, phạm nhân chỉ được miễn chấp hành hình phạt tù còn lại tại trại tạm giam, được trở về với cộng đồng, gia đình và xã hội nhưng thời gian thử thách bằng thời gian còn lại của hình phạt tù, đồng thời phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách, nếu vi phạm pháp luật phải xử lý từ 2 lần phạt hành chính trở lên, người được tha tù trước thời hạn sẽ bị buộc quay lại trại cải tạo để chấp hành án phạt.
 
Theo đề nghị của Công an tỉnh Yên Bái, Tòa án nhân dân tỉnh đã ký quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 7 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Phân trại Quản lý phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái.
 
Các phạm nhân được tha tù trước thời hạn với thời hạn nhiều nhất là hơn 1 năm và ít nhất là hơn 1 tháng. Đó là những phạm nhân chấp hành tốt quy định, nội quy trại giam, tích cực học tập, lao động, được xếp loại cải tạo từ khá trở lên, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

Việc công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 một lần nữa thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta, bản chất tốt đẹp của chế độ, giúp người lầm lỗi biết ăn năn, hối cải trở về con đường lương thiện.
 
Lê Phiên

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục