Khánh thành nhà bán trú Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chế Tạo

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/9/2018 | 4:09:47 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 12/9, Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức Lễ khánh thành nhà bán trú Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã  Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tặng học bổng Vừ A Dính và quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa – nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cắt băng khánh thành nhà bán trú Trường TH-THCS Chế Tạo.
Đồng chí Trương Mỹ Hoa – nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cắt băng khánh thành nhà bán trú Trường TH-THCS Chế Tạo.

Dự buổi lễ có đồng chí  Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”; đồng chí Dương Văn Tiến  - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, đại diện nhà tài trợ - Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (TANIMEX).

Quỹ học bổng Vừ A Dính do nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm Chủ tịch, được thành lập với mục tiêu chăm lo cho các em học sinh dân tộc thiểu số và học sinh vùng biển đảo có hoàn cảnh khó khăn hiếu học.
 
Ngoài tặng học bổng, mỗi năm, Quỹ có nhiều dự án chiều sâu hỗ trợ các em học sinh như: xây dựng các công trình dân sinh, các phòng học, nhà bán trú, công trình vệ sinh trong các trường học. 

Tại tỉnh Yên Bái, Quỹ phối hợp với Công ty TANIMEX xây nhà bán trú tại điểm trường Kẻ Cả, xã Chế Tạo. Sau 5 tháng triển khai,công trình nhà bán trú đã hoàn thiện, đi vào sử dụng giúp các em học sinh Trường Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chế Tạo có chỗ ở kiên cố, an toàn để yên tâm học tập.

Nhân dịp này, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã tặng 20 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Chế Tạo; các nhà hảo tâm tặng sách, vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh.
 
Thu Hiền

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục