Sôi nổi hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/9/2018 | 1:55:17 PM

YBĐT - Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, thời gian qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các cấp công đoàn và công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn tỉnh.

Xác định việc tổ chức phát động và triển khai có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam có tác động mạnh mẽ tới CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước tới 985 công đoàn cơ sở (CĐCS) và gần 42.500 CNVCLĐ toàn tỉnh.
 
Từ đó, phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các CĐCS và thu hút đông đảo CNVCLĐ tích cực tham gia. Đã có hàng ngàn đề tài, sáng kiến được đăng ký. Tiêu biểu như LĐLĐ huyện Yên Bình, với gần 3.500 đoàn viên, thuộc 114 CĐCS thì 98% CĐCS đăng ký công trình, phần việc chào mừng, trong đó có nhiều công trình có giá trị kinh tế cao. Điển hình, CĐCS Công ty TNHH Đồng Tiến đã đăng ký xây dựng công trình đường dẫn vào cầu Tuần Quán, với chiều dài 1.000m, tổng giá trị hơn 128 tỷ đồng để gắn biển công trình chào mừng.

Cùng với việc đăng ký thực hiện các công trình phần việc chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên công đoàn; vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong đó, đã ký thỏa thuận hợp tác "Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn” với 25 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.
 
Qua đó, đã có gần 3.000 đoàn viên, người lao động được hưởng ưu đãi với số tiền gần 400 triệu đồng. CĐCS Công ty TNHH Hòa Bình (thuộc LĐLĐ thành phố Yên Bái) là một trong những đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động, với nhiều chương trình chăm sóc khách hàng, bảo dưỡng xe máy miễn phí, bán xe máy trả góp không tính lãi, hướng dẫn lái xe an toàn... Dịp này, đã có hơn 5.000 công nhân lao động được bảo dưỡng, tư vấn, sửa chữa xe máy miễn phí, với tổng chi phí 100 triệu đồng.
 
Anh Lê Phi Điệp - Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái chia sẻ: "Đây là hoạt động thiết thực dành cho đoàn viên và người lao động, góp phần vào sự an toàn cho đoàn viên, công nhân lao động khi tham gia giao thông đồng thời đoàn viên và người lao động sẽ yên tâm công tác”. 

Bên cạnh đó, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao cũng diễn ra sôi nổi ở các cấp công đoàn. Đã có 90% CĐCS trong toàn tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng. Trong đó, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Chương trình văn nghệ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái và chào mừng Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam, quy tụ hàng trăm diễn viên là đoàn viên đến từ 49 CĐCS.
 
Đối với khối doanh nghiệp cũng đã phát động phong trào thi đua trong công nhân lao động như "Lao động giỏi”, "Lao động sáng tạo”, với mục tiêu "Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2018 trước thời hạn…
 
Đối với khu vực hành chính sự nghiệp, vận động cán bộ, CNVCLĐ tiếp tục thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đã có 13/13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và trên 90% CĐCS đã đăng ký các danh hiệu thi đua; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Các cấp công đoàn phát động phong trào thi đua với các chủ đề: "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn", "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”...
 
Kết quả, đã có 1.276 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của CNVCLĐ được áp dụng vào thực tế, làm lợi hơn 2,5 tỷ đồng; có 524 công trình, phần việc, sáng kiến kinh nghiệm được hoàn thành chào mừng Đại hội; trong đó, 10 tập thể và 15 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen có thành tích trong đợt thi đua đặc biệt này.
 
Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch CĐCS Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái cho biết: "CĐCS Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã tổ chức rất nhiều các hoạt động để chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 như: tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đặc biệt là tuyên truyền Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm mới các mô hình dụng cụ để áp dụng vào trong giảng dạy…”.
 
Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá: "Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, CNVCLĐ toàn tỉnh đã tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp trong lao động, công tác; nghiên cứu các đề tài, sáng kiến nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển của từng đơn vị, doanh nghiệp và thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 8 tháng đầu năm 2018, là tiền đề để triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Yên Bái cũng như góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023”.

Thanh Xuân - Mỹ Quỳnh (Liên đoàn Lao động tỉnh)

Các tin khác
Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa và vỏ lon bia.

Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục