Sẽ khởi tố vụ án 7 người chết tại lễ hội âm nhạc

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/9/2018 | 9:26:50 AM

YênBái - "Sau sự việc đáng tiếc này Hà Nội sẽ tạm dừng cấp phép cho các chương trình biểu diễn tương tự cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng”.

Sẽ khởi tố vụ án 7 người chết tại lễ hội âm nhạc.
Sẽ khởi tố vụ án 7 người chết tại lễ hội âm nhạc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao TP Hà Nội Trương Minh Tiến thông tin tại cuộc họp báo chiều 17-9 sau khi bảy ngưởi tử vong do sốc ma túy tại đêm nhạc "Trip to the moon” như trên.

Theo ông Tiến, chương trình đêm nhạc điện tử do Công ty TNHH Kết Nối Á Châu tổ chức, quy tụ bốn nghệ sĩ trình diễn DJ, trong đó có hai nghệ sĩ Hà Lan, hai nghệ sĩ Ireland và được các cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động biểu diễn.

"Lễ hội âm nhạc mang tên Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) tại Công viên nước Hồ Tây nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018. Toàn bộ quy trình cấp phép đều đúng theo thủ tục pháp luật” - ông Tiến nói.

Ông Tiến cũng khẳng định Công ty TNHH Kết Nối Á Châu, trụ sở tại Đống Đa, Hà Nội có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn thời trang, được Sở cấp phép. Đơn vị này tổ chức một số chương trình từ năm 2016 đến nay và chưa từng bị xử lý vi phạm.

Còn Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho hay: Khoảng 23 giờ 10 ngày 16-9, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ Bệnh viện (BV) Tim Hà Nội về việc tiếp nhận hai nam giới đến cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập, đến khoảng 23 giờ 45, cả hai đã tử vong. Cùng thời điểm trên, cơ quan công an qua rà soát nắm được tại BV E Hà Nội đã tiếp nhận tám trường hợp đến cấp cứu, trong đó một người đã tử vong trước khi tới BV, bốn người tử vong tại BV.

Sơ bộ các nạn nhân đều dương tính với ma túy, cơ quan điều tra đang xác định ma túy họ sử dụng. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện bóng cười, tinh thể màu trắng, viên nén nghi ma túy.

"Hiện tại cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và căn cứ vào kết quả điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án” - Đại tá Viện cho hay.

Báo chí đặt ra câu hỏi về việc kiểm soát số lượng người mang ma túy theo dự đêm nhạc, những người tử vong có cùng nhóm không, họ có dùng rượu do hãng nào đó tài trợ hay không. Đại tá Viện nói: "Chưa có cơ sở để xác định nhóm này có đi với nhau không, có uống rượu không. Cần phải làm việc với đơn vị tổ chức và phải chờ kết quả điều tra”. Vẫn theo Đại tá Viện, lực lượng công an chỉ tiếp quản công việc từ đêm qua khi sự việc xảy ra, còn trước đó toàn bộ công tác an ninh do Công viên nước Hồ Tây đảm nhận.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết trách nhiệm của quận Tây Hồ trong việc kiểm soát khán giả vào đại nhạc hội là chỉ cùng chỉ đạo, phối hợp với công an các ngành đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

"Ma túy loại gì, những người sử dụng ma túy có cùng nhóm hay không; vì sao ma túy lọt vào nơi tổ chức lễ hội âm nhạc… phải chờ kết quả điều tra” - Đại tá Viện nói thêm.

Liên quan vụ việc, chiều 17-9, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ VH-TT&DL Nguyễn Thái Bình vừa ký công văn gửi Thanh tra Bộ và Cục Nghệ thuật biểu diễn cho hay: Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện giao Thanh tra Bộ khẩn trương chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại cơ sở pháp lý, quy trình cấp giấy phép tổ chức chương trình "Lễ hội âm nhạc du hành tới mặt trăng”.

7 người tử vong, 5 người hôn mê

Hoàng Việt Hưng, Nguyễn Hoàng Dương, Nguyễn Thu Hương, Hoàng Thanh Tùng (quê Hà Nội), Tống Xuân Bình (quê Hải Phòng), Nguyễn Thị Tuyết (quê Sơn La) và Nguyễn Trường Chinh (quê Cao Bằng).

Năm người còn hôn mê gồm: Nguyễn Cảnh Vũ (quê Hà Nội), Bùi Văn Cường (quê Hải Phòng), Trần Thị Tâm (học viên điều dưỡng Đông Đô), Nguyễn Việt Linh (quê Hà Nội) và Cáp Duy Anh (Hà Nội).
 
(Theo PLO)

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục