Miền Bắc chuyển lạnh, kèm mưa từ giữa tuần

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/9/2018 | 9:39:29 AM

YênBái - Tiết trời nắng nhiều còn kéo dài trong hôm nay (24/9) và 2 ngày tới. Khả năng đến 27-28/9, miền Bắc sẽ chuyển mưa do không khí lạnh xuống.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đợt không khí lạnh tới không mạnh, chủ yếu là gây mưa rải rác chứ không làm giảm nhiệt nhiều. Sang đầu tuần sau, khi có thêm sóng lạnh tăng cường, nhiệt độ mới giảm rõ về đêm và sáng sớm, thấp nhất còn 21-24 độ C, cảm giác se se lạnh.

Hôm nay (24/9), nắng vẫn trải khắp các tỉnh, thành miền Bắc. Trưa và đầu giờ chiều khá nóng khi nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố khác đều tăng lên 33-34 độ C.

Tại Bắc Trung Bộ, trời nắng liên tục cả ngày, nhiệt độ ở các thành phố dao động 32-33 độ C. Nam Trung Bộ có thời gian nắng ngắn hơn, chủ yếu vào buổi sáng và trưa, nhiệt độ khoảng 31-32 độ C. Chiều tối có mưa rải rác, dù lượng không lớn nhưng có thể tiềm ẩn giông và gió giật.

Mưa giông cũng xuất hiện nhiều ở Tây Nguyên, Nam Bộ vào chiều 24/9, cảnh báo có mưa vừa, mưa to cục bộ, dễ kèm theo giông sét, tố lốc và gió giật. Vào buổi sáng và trưa 24/9, trời lúc nắng, lúc nhiều mây, nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác hầu hết dưới 33 độ C.

Trên biển, hầu khắp các vùng biển thời tiết 24/9 khá ổn định. Quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa dự báo mưa vài nơi, gió không quá cấp 3, riêng vùng biển Cà Mau - Kiên Giang gồm các quần đảo Thổ Chu, Phú Quốc lưu ý trời có mưa rải rác, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn giông.
 
(Theo VTV)

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục