Trao 30 sổ tiết kiệm cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập tại Yên Bái

  • Cập nhật: Chủ nhật, 7/10/2018 | 9:52:52 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 7/10, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tổ chức chương trình "Cùng học sinh vùng lũ đến trường năm 2018" tại tỉnh Yên Bái.

Hưởng ứng Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2018 và kịp thời biểu dương, đồng hành cùng học sinh vùng cao vượt khó học giỏi, đặc biệt là các em học sinh vùng lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2018, Chương trình "Cùng học sinh vùng lũ đến trường năm 2018" đã trao nhiều phần quà ý nghĩa và sổ tiết kiệm cho các em học sinh tại 3 tỉnh Lai Châu, Hà Giang và Yên Bái. 

Tại Yên Bái, Chương trình đã trao tặng 90 chiếc cặp sách; trao 30 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho các em học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú tại các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên, Văn Chấn và Văn Yên. Đây là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ đã vượt khó vươn lên trong học tập.  

Dịp này, đơn vị tài trợ - Công ty cổ phần Trung Thủy (thành phố Hải Phòng) cũng trao 5 suất học bổng 5 em học sinh khuyết tật hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi tại tỉnh, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng. 



Ban tổ chức trao sổ tiết kiệm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại tỉnh Yên Bái.



Nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh khuyết tật tại tỉnh Yên Bái.

Hoài Văn

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục