Yên Bái: Diễn đàn thanh niên, học sinh, sinh viên khởi nghiệp năm 2018

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/10/2018 | 5:09:31 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 15/10, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn thanh niên, học sinh, sinh viên khởi nghiệp năm 2018. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Diễn đàn.

Gần 400 thanh niên, học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, THPT trên địa bàn thành phố Yên Bái tham gia Diễn đàn đã được các chuyên gia, diễn giả, doanh nhân trao đổi những kinh nghiệm về cách tìm kiếm ý tưởng, kỹ năng khởi nghiệp cũng như tư vấn và hỗ trợ về các cơ hội, lĩnh vực đầu tư để hưởng những ưu đãi chính sách về khởi nghiệp.



Các chuyên gia, diễn giả trao đổi tại Diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  Tạ Văn Long nhấn mạnh: Thời gian qua, tuổi trẻ Yên Bái đã có nhiều đề tài, sản phẩm sáng tạo rất hữu ích cho cuộc sống cộng đồng cũng như từng bước định hướng khởi nghiệp cho mình trong tương lai. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn Yên Bái – Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh trong việc triển khai kế hoạch và văn bản có liên quan về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025, đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên. 

Đồng thời, các nhà trường cần nghiên cứu lồng ghép hợp lý các nội dung khởi nghiệp trong chương trình giảng dạy của mình giúp học sinh, sinh viên từng bước tiếp cận với hoạt động khởi nghiệp; xây dựng các chuyên đề về khởi nghiệp đưa vào chương trình ngoại khóa hoặc chuyên đề tự chọn phù hợp với thực tiễn của nhà trường; các cấp bộ Đoàn, Hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào khởi nghiệp, khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần sáng tạo, cống hiến của tuổi trẻ. 



Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa  các khách mời tại Diễn đàn.

Đồng chí mong muốn các bạn trẻ hãy chủ động, sáng tạo nuôi dưỡng khát vọng, hoài bão của mình để lập thân, lập nghiệp góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.



Dịp này, Ban tổ chức đã trao hỗ trợ 3 dự án khởi nghiệp cho thanh niên, gồm: Dự án ứng dụng công nghệ nhà màng vào sản xuất cây lan Kim tuyến của bạn Nông Thị Thắm - thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên; Dự án nuôi thỏ bán công nghiệp của bạn Phạm Hải Chiều - xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên và Dự án trang trại tổng hợp của bạn Nông Kim Ngọc - xã Xuân Long, huyện Yên Bình (ảnh).

Đây là hoạt động thiết thực của Đoàn với mục tiêu tạo môi trường khơi dậy tính sáng tạo, năng động, dám nghĩ dám làm trong học tập, sản xuất, kinh doanh và hun đúc tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh Yên Bái.
Thu Trang – Hoài Văn

Các tin khác
Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa và vỏ lon bia.

Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục