Tuổi trẻ Đại Đồng vì cộng đồng

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/10/2018 | 10:16:08 AM

YBĐT - Những đoạn đường thôn xóm ở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình trước đây đêm hôm tối om, từ ngày được các bạn đoàn viên, thanh niên trong xã lắp đặt điện sáng đã giúp bà con yên tâm mỗi khi đêm hôm đi lại.

Đoàn viên, thanh niên xã Đại Đồng chăm sóc đường hoa thanh niên tại thôn Hương Lý.
Đoàn viên, thanh niên xã Đại Đồng chăm sóc đường hoa thanh niên tại thôn Hương Lý.


Từ đầu năm đến nay, 7,3 km đường làng ngõ xóm ở xã đã được các đoàn viên, thanh niên lắp đường điện chiếu sáng. Để thắp sáng đường quê, Đoàn xã Đại Đồng đã kêu gọi, vận động nguồn tài trợ kinh phí từ các tổ chức, cá nhân mua sắm vật tư rồi huy động lực lượng đoàn viên đảm nhiệm việc lắp đặt đường điện. Từ nay đến cuối năm, Đoàn xã Đại Đồng dự kiến sẽ lắp đặt thêm 1 km đường điện nữa.

Anh Lương Kiều Vũ - Bí thư Đoàn xã Đại Đồng cho biết: "Dựa vào điều kiện thực tế và nhu cầu đời sống của bà con, Đoàn xã đứng ra đăng ký đảm nhận làm các công trình thiết thực với bà con như thắp sắng đường quê, tu sửa đường làng ngõ xóm, cải tạo cảnh quan môi trường... Đó cũng là cách để giáo dục ý thức vì cộng đồng cho đoàn viên, thanh niên trong xã”.
 
Từ tinh thần ấy, thời gian qua, bình quân mỗi tháng đoàn viên, thanh niên xã thực hiện một phần việc thanh niên như tu sửa đường giao thông, vệ sinh môi trường, làm đường hoa thanh niên với sự tham gia của 20-25 đoàn viên. Từ đầu năm đến nay, đoàn viên, thanh niên xã đã đóng góp 200 công lao động làm vệ sinh đường làng ngõ xóm và chăm sóc đường hoa ở các thôn: Hồng Bàng, Lý Nhân, Hương Lý, Dộc Trần, Cây Thọ.
 
Đến nay, Đoàn xã đã cắm biển được 3 tuyến đường hoa thanh niên với chiều dài 1,5 km tại các thôn Hương Lý, Dộc Trần và Cây Thọ. Đó cũng là hoạt động cụ thể để Đoàn xã thực hiện đều đặn, lâu dài các phong trào như "Ngày thứ 7 tình nguyện”, "Ngày Chủ nhật xanh” và "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.
 
Cùng với các hoạt động tình nguyện đó, công tác từ thiện nhân đạo cũng được Đoàn xã tích cực thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Đoàn xã đã kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân tặng 52 suất quà cho các em học sinh nghèo và gia đình chính sách đặc biệt khó khăn của xã với tổng giá trị hơn 5 triệu đồng.

Để có thể thực hiện hiệu quả các hoạt động tình nguyện, ngay đầu mỗi năm, nhất là đầu mỗi đợt cao điểm của hoạt động tình nguyện như Tháng Thanh niên, chiến dịch tình nguyện hè, Đoàn xã đều chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình các hoạt động tình nguyện trên cơ sở bám sát thực tế địa phương để có những công trình, phần việc phù hợp.
 
Đồng thời, Đoàn xã sớm triển khai các kế hoạch, chương trình, hoạt động tới 11 chi đoàn; tuyên truyền, kêu gọi phát huy tinh thần vì cộng đồng của các đoàn viên... Bằng những hành động, việc làm cụ thể, Đoàn Thanh niên xã Đại Đồng đã và đang phát huy tốt vai trò tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ trên địa bàn.

H.Q

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục