Vinh danh những tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân chất độc da cam tỉnh Yên Bái năm 2018

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/10/2018 | 2:17:05 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 17/10, Hội Nạn nhân Chất độc da cam/dioxin tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị gặp mặt vinh danh những tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân chất độc da cam năm 2018.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái trao bằng khen cho các cá nhân.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái trao bằng khen cho các cá nhân.

Dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Văn Rinh – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; lãnh đạo sở, ngành của tỉnh cùng 50 đại biểu đại diện cho hàng nghìn phụ nữ tỉnh Yên Bái có công chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam.

Tỉnh Yên Bái hiện có 1.345 nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang được hưởng chính sách ưu đãi, trong đó, 756 người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam; 589 con, cháu của người hoạt động kháng chiến chịu hậu quả của chất độc hóa học sinh ra dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng lao động, trong đó trên 400 nạn nhân không tự lực được trong sinh hoạt. 

Trong những năm qua, các nạn nhân da cam của tỉnh luôn nhận được quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần từ các cấp ủy Đảng, chính quyền và xã hội. Tỉnh đã tạo điều kiện cho 100% nạn nhân chất độc da cam được khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; ngoài ra còn được hưởng chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe hàng năm theo chế độ quy định, mở các lớp đào tạo nghề cho trên 100 đối tượng thuộc diện chính sách với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng; hỗ trợ 100 triệu đồng cho vay vốn sản xuất, vận động các nguồn lực xã hội hóa tài trợ làm nhà mới cho 32 nhà với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng. 

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho 10 cá nhân, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng giấy khen cho 40 cá nhân đã có công trong sự nghiệp chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Yên Bái năm 2018. 

Cũng trong dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã trao hỗ trợ làm 2 nhà cho gia đình nạn nhân da cam của tỉnh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 100 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã tài trợ làm nhà cho 3 nạn nhân nhiễm chất độc da cam thuộc hộ nghèo; Hội Khuyến học tỉnh trao 14 suất quà khuyến học để động viên các con, cháu của các nạn nhân nhiễm chất độc da cam, mỗi suất trị giá 500.000 đồng...

Thanh Ba

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục