Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - Nơi ươm mầm tài năng

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/11/2018 | 8:05:17 AM

YBĐT - Gần 30 năm qua, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đã có 444 giải học sinh giỏi cấp quốc gia.

Đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học của nhà trường trong buổi thực hành.
Đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học của nhà trường trong buổi thực hành.

Bằng sự tận tâm, say mê cống hiến của đội ngũ cán bộ, giáo viên, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đã trở thành nơi ươm tài năng của Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG), gần 30 năm qua, nhà trường đã có 444 giải HSG cấp quốc gia.

Đặc biệt, có 4 giải Nhất cấp quốc gia, 1 giải Khuyến khích Olympic Vật lý châu Á. Thầy Nguyễn Quang Hợp - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng HSG, trước tiên, nhà trường luôn làm tốt công tác xây dựng khối đoàn kết. Các thế hệ lãnh đạo nhà trường đã tạo dựng được một môi trường làm việc dân chủ, lành mạnh và khuyến khích giáo viên chủ động, sáng tạo trong công tác. 

Đội ngũ giáo viên không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua việc bồi dưỡng đội tuyển HSG, hướng dẫn nghiên cứu khoa học kỹ thuật, viết sáng kiến kinh nghiệm, viết chuyên đề hội thảo trong khu vực và toàn quốc. Tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai. 

Hơn thế, nhà trường đã tạo môi trường làm việc tốt để giáo viên phát huy hết năng lực của mình. Trong các tổ chuyên môn, những người đi trước có trách nhiệm phát hiện, dìu dắt đồng nghiệp trẻ với tinh thần thân ái, sự nhiệt tình. Bên cạnh đó, hàng năm, để bổ sung đội ngũ nhân lực, nhà trường tích cực đẩy mạnh công tác thi tuyển, tạo điều kiện và có nhiều chính sách khuyến khích, thu hút các giáo viên giỏi. 

Với phương châm đào tạo mũi nhọn gắn với việc bảo đảm giáo dục toàn diện, sau khi tập trung cho kỳ thi chọn HSG cấp quốc gia, các em học sinh trong đội tuyển HSG được nhà trường bồi dưỡng những môn học khác cẩn thận và hoàn toàn miễn phí. 

Chính vì thế, hầu hết học sinh tham gia đội tuyển sau khi đạt giải tiếp tục đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT quốc gia, hầu hết các em đều có điểm thi THPT quốc gia cao nhất tỉnh; nhiều năm trường có học sinh đỗ thủ khoa của trường đại học hàng đầu của cả nước.

Phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn của các thế hệ cán bộ, giáo viên nhà trường và truyền thống hiếu học của các thế hệ học sinh, năm học 2018 – 2019 này, thầy và trò Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành tiếp tục nỗ lực cố gắng viết tiếp nên những trang truyền thống đáng tự hào, xứng đáng là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao cho quê hương, đất nước.

Lê Thương

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục