Để Luật Nghĩa vụ quân sự đi vào cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/11/2018 | 8:52:54 AM

YBĐT - Một mùa tuyển quân nữa lại đến, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ đang được các địa phương gấp rút triển khai với phương châm "thiết thực, hiệu quả, đúng luật”.

Tiễn tân binh lên đường nhập ngũ tại Lễ giao nhận quân thành phố Yên Bái năm 2018.
Tiễn tân binh lên đường nhập ngũ tại Lễ giao nhận quân thành phố Yên Bái năm 2018.

Việc thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) có ý nghĩa quan trọng, quyết định chất lượng xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng lâu dài. Vì vậy, để Luật thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân thực hiện đúng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở, từ khi thực hiện Luật NVQS mới đến nay, chất lượng công tác tuyển quân nâng lên rõ rệt. Các địa phương, đơn vị đã tuyển đủ 100% chỉ tiêu; số lượng thanh niên nhập ngũ có trình độ văn hóa trung học phổ thông trở lên đạt tỷ lệ cao, tỷ lệ đảng viên đạt xấp xỉ 1%. 

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả khả quan, việc thực hiện Luật vẫn còn một số hạn chế, đó là: công tác tuyên truyền, giáo dục ở một số địa phương chưa được coi trọng đúng mức; nhận thức của một bộ phận nhân dân về Luật NVQS chưa thật đầy đủ; việc thực hiện quy trình tuyển quân ở một số địa phương còn lúng túng, nhất là áp dụng những điểm mới trong Luật NVQS năm 2015 và khi địa phương phải thực hiện "tròn khâu”; việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ ở một số địa phương chưa chặt chẽ, đồng bộ… 

Do đó, để nâng cao hiệu quả thực hiện Luật NVQS, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong thực hiện Luật. Trước hết, cần chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, các địa phương cần xử lý kiên quyết, nghiêm minh các trường hợp vi phạm Luật NVQS, để nâng cao hiệu quả giáo dục và răn đe. 

Mặt khác, các địa phương cần coi trọng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng nghĩa vụ quân sự, nhất là cấp xã, phường, thị trấn; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của cơ quan quân sự địa phương trong thực hiện công tác tuyển quân. 

Về chỉ đạo, các cơ quan chức năng thuộc Bộ CHQS tỉnh cần tích cực bám nắm tình hình, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, đơn vị giải quyết những vướng mắc nảy sinh để thực hiện tốt Luật NVQS. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn trong việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS tại địa phương, từ đăng ký nguồn thực hiện NVQS lần đầu, đến đăng ký bổ sung công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở về nơi cư trú… 

Các địa phương, đơn vị cần quan tâm huy động các nguồn lực xã hội phục vụ thực hiện Luật NVQS, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chế độ, chính sách cho công dân, nhất là sau khi hoàn thành NVQS. Tổ chức tốt việc hướng nghiệp cho quân nhân sắp hoàn thành NVQS, tạo điều kiện cho họ có việc làm, thu nhập ổn định, góp phần động viên, khích lệ công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với các nội dung, biện pháp trên, các đơn vị nhận quân cần thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương trong tuyển chọn, tiếp nhận chiến sỹ mới, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cao. 

Các cơ quan chức năng của Bộ CHQS tỉnh cần bám sát thực tế ở địa phương, đơn vị, chỉ đạo chặt chẽ quá trình tuyển quân và thực hiện Luật NVQS, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh theo chức trách, thẩm quyền được giao, nâng cao hiệu quả thực hiện Luật NVQS, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thiên Cầm

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục