250 triệu đồng giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/12/2018 | 2:58:15 PM

YBĐT - Vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Yên Bái phối hợp với các đoàn từ thiện trao 250 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Cang Chải.

Ông Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đoàn từ thiện trao quà cho học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú & Tiểu học Tà Ghênh, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải.
Ông Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đoàn từ thiện trao quà cho học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú & Tiểu học Tà Ghênh, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải.

Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái với sự tham gia của Học viện Cảnh sát nhân dân, các Công ty cổ phần (CP) Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Trường Thịnh, Công ty CP Đầu tư và Giải pháp truyền thông AVIA Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Long Hold Nhị Hà Quốc tế, Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp xanh, Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á và Hội thiện nguyện Đồng Thiện Tâm đã trao quà với tổng trị giá 250 triệu đồng tại 2 địa phương.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Hoàng Văn Thụ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ được tặng 50 suất quà, trị giá mỗi suất 2 triệu đồng và Trường Phổ thông dân tộc bán trú & Tiểu học Tà Ghênh, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải là 178 suất, trị giá mỗi suất 500 nghìn đồng và 61 triệu đồng tặng cho nhà trường. 

Đây là chương trình "Mùa xuân của em” do Hội Nhà báo Việt Nam và các đoàn từ thiện tổ chức nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái vượt khó vươn lên trong học tập.

Hoàng Yên (Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái)

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục