Nguyên Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng bị kỷ luật

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/12/2018 | 8:44:03 AM

Chiều 7/12, tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Tam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng khóa XXI xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng khóa XXI xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng.

Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố, ông Lê Văn Tam đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Văn Tam bằng hình thức "Khiển trách”.

Trước đó, ngày 31/8, Bộ Công an đã phối hợp với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tổ chức công bố một số quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Công an TP. Đà Nẵng.

Theo Quyết định này, đại tá Lê Văn Tam (59 tuổi), Giám đốc Công an Thành phố Đã Nẵng được Bộ Công an cho nghỉ công tác từ ngày 1/9/2018, chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (54 tuổi, quê quán xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát (Bộ Công an) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng từ ngày 1/9/2018.
(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục