Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

Nghĩa Lộ hướng tới mục tiêu “90 - 90 - 90”

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/12/2018 | 1:51:28 PM

YBĐT - 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV, 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và giảm nguy cơ lây truyền HIV sang người khác là mục tiêu mà thị xã Nghĩa Lộ đang phấn đấu đạt được vào năm 2020 và cũng là chủ đề hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, năm 2018.

Các thành viên Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương (thị xã Nghĩa Lộ) tham gia lớp dạy nghề may.
Các thành viên Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương (thị xã Nghĩa Lộ) tham gia lớp dạy nghề may.

Năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức được 91 buổi truyền thông trực tiếp phòng chống HIV/AIDS với 1.375 lượt người tham gia; tăng cường viết tin, bài, phóng sự tuyên truyền; treo băng zôn, khẩu hiệu tại các điểm công cộng; in các ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền trong mọi tầng lớp nhân dân. Thị xã cũng thường xuyên tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ những người nhiễm HIV/AIDS; vận động người nhiễm HIV chủ động tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh. 

Theo đó, đến nay, toàn thị xã có 6 mô hình câu lạc bộ (CLB) phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng với hơn 250 thành viên tham gia. Điển hình trong đó là các CLB Hoa hướng dương, Thân nhân người nhiễm HIV xã Nghĩa Lợi, Chân trời mới phường Cầu Thia, Thân nhân người nhiễm HIV phường Trung Tâm, CLB Thân thiện phường Tân An. 

Chị Trần Thu Hà - Chủ nhiệm CLB Thân thiện phường Tân An cho biết: "Với 24 thành viên là những người nhiễm HIV và thân nhân của họ có hộ khẩu thường trú tại phường, Ban Chủ nhiệm CLB là cán bộ chủ chốt Hội Phụ nữ và Trạm Y tế phường nhiệt tình, tâm huyết nên đã xây dựng quy chế hoạt động, sinh hoạt dựa trên cơ sở tìm hiểu hoàn cảnh sống của các thành viên. Với nội dung sinh hoạt phong phú, phù hợp, tạo được tinh thần chia sẻ, đoàn kết, cởi mở; mọi thành viên nắm chắc được các kiến thức phòng chống HIV, quan tâm giúp đỡ, không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, trong năm không có người nhiễm HIV mới, các thành viên nhiễm HIV yên tâm điều trị bệnh ổn định và vươn lên tham gia phát triển kinh tế gia đình”.

Vợ chồng chị Hà Thị H và anh Hoàng Văn T - thôn Chao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi cùng mắc HIV, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn. Sau khi được vận động tham gia sinh hoạt CLB Thân nhân người nhiễm HIV xã Nghĩa Lợi, anh chị đã thay đổi suy nghĩ, tự tin hơn trong cuộc sống. 

Được CLB hỗ trợ vay vốn hộ nghèo 40 triệu đồng cùng với số tiền trợ cấp hàng tháng 280.000 đồng, anh chị đã dành dụm xây dựng lại chuồng trại, đầu tư chăn nuôi trâu, gà, vịt và đầu tư vào 800m2 ruộng trồng các giống lúa năng suất, chất lượng cao và cây màu vụ đông. 

Với bản tính cần cù, chịu khó, cộng thêm sự giúp đỡ của Ban Chủ nhiệm CLB, đến nay gia đình anh chị đã thoát nghèo, có điều kiện chăm lo cho con cái học hành và chăm sóc sức khỏe bản thân, tự tin hòa nhập với cộng đồng. Chị Hà Thị H chia sẻ: "CLB thực sự trở thành ngôi nhà thứ 2 của gia đình tôi, giúp chúng tôi hòa nhập cộng đồng và có điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh ổn định, nhất là tạo động lực phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo”.

Hiện, thị xã Nghĩa Lộ có 168 người nhiễm HIV/AIDS; 132/168 bệnh nhân đang điều trị ARV; không có tình trạng lây truyền HIV từ mẹ sang con; lây truyền HIV qua đường tình dục.

Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ cho biết về những phương pháp mới trong điều trị bệnh nhân nhiễm HIV: "Từ 1/12/2017, phác đồ điều trị HIV/AIDS được cập nhật thêm các thuốc điều trị mới, cùng với đó là tăng cường điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV cho nhóm nguy cơ lây truyền HIV cao qua quan hệ tình dục, điều trị một số bệnh đồng nhiễm HIV/ viêm gan B, HIV/ viêm gan C, phòng ngừa và kiểm soát bệnh không lây nhiễm ở người nhiễm HIV, mô hình cung cấp dịch vụ mới như điều trị ARV trong ngày tức điều trị ngay sau khi phát hiện dương tính với virus HIV, cung cấp điều trị HIV/AIDS theo tình trạng bệnh, cấp thuốc ARV từ 2 - 3 tháng cho các trường hợp điều trị ARV ổn định. Sau một thời gian áp dụng cho thấy sức khỏe của người bệnh ổn định hơn và có nhiều chuyển biến tích cực”.  

Nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống HIV, thị xã Nghĩa Lộ đặt quyết tâm hoàn thành mục tiêu "90 - 90 - 90” vào năm 2020.

Hồng Oanh

Các tin khác
“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với hơn 500 suất ăn cho đoàn viên, NLĐ.

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lục Yên vừa phối hợp Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần Luyện kim và khai khoáng Việt Đức tổ chức Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu với quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ.

Vừa qua, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng tại xã Tuy Lộc.

Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh trao biển mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” cho gia đình hội viên Nguyễn Thị Vui.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cơ sở hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chỉnh trang lại khuôn viên vườn, bố trí lại khu chăn nuôi hợp lý, chỉnh trang nhà cửa sạch, đẹp, gọn gàng, phân loại rác tại hộ gia đình, trồng hàng rào cây xanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục