Yên Bái: Khai mạc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2018 – 2019

  • Cập nhật: Thứ bảy, 5/1/2019 | 2:21:24 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 5/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2018 – 2019.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia dự thi.
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia dự thi.

Cuộc thi năm nay có 20 đoàn tham gia dự thi với 55 dự án của 105 thí sinh đến từ 5 phòng giáo dục và Đào tạo và 15 trường THPT. 

Các sản phẩm, dự án dự thi thuộc các lĩnh vực cơ bản gồm: Khoa học xã hội, Kỹ thuật công nghệ, Tin học, Giáo dục công dân… Hầu hết các dự án dự thi mang tính thực tiễn cao, thu hút sự chú ý của Ban Giám khảo và người xem. 

Năm học 2018 – 2019 là năm thứ 5 Cuộc thi được tổ chức. Qua các năm, số lượng dự án tham gia dự thi cấp tỉnh không ngừng tăng lên. Đến nay, có trên 150 dự án đoạt giải cấp tỉnh, 18 dự án đoạt giải cấpqQuốc gia. 

Cuộc thi là dịp để học sinh giới thiệu các kết quả nghiên cứu của mình, là cơ hội để các em được trải nghiệm, sáng tạo, trao đổi, học tập kinh nghiệm. Từ kết quả cuộc thi lần này sẽ lựa chọn các đề tài, dự án đoạt giải cao để tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc tổ chức tại thành phố Hà Nội vào tháng 3/2019.

Cuộc thi sẽ tổng kết và trao giải vào ngày 6/1/2019.

Lê Thương

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục