Công an huyện Lục Yên bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/1/2019 | 8:56:07 AM

YênBái - Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội dịp cuối năm, Công an huyện Lục Yên đã triển khai nhiệm vụ cho các đội nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những hành vi phạm tội gây mất an ninh trật tự.

Cảnh sát giao thông huyện Lục Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát dịp tết Nguyên đán.
Cảnh sát giao thông huyện Lục Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát dịp tết Nguyên đán.

Lực lượng Công an huyện tích cực phối hợp với công an các xã, thị trấn nắm chắc tình hình từng địa bàn; đánh giá, phân loại tình hình, địa bàn để có kế hoạch, phương án, đối sách đấu tranh phù hợp. 

Năm 2018, Công an huyện Lục Yên đã ra quyết định khởi tố 27 vụ với 38 bị can, gồm các tội danh như: trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản... Bên cạnh việc khởi tố, Công an huyện Lục Yên phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 41 vụ với 116 đối tượng với tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước trên 130 triệu đồng. 

Ngoài ra, Công an huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai được 225 buổi tuyên truyền pháp luật liên quan đến tình hình an ninh trật tự cho trên 21.000 lượt người tham gia. Nhờ đó, ý thức của người dân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm được nâng cao. 

Quần chúng nhân dân đã cung cấp 254 nguồn tin, trong đó có 174 nguồn tin có giá trị; qua công tác xác minh, điều tra làm rõ 159 vụ việc với 189 lượt người vi phạm. Củng cố duy trì 36 tổ an ninh xung kích với 360 thành viên; 789 tổ tự quản với trên 5.000 thành viên...

Trung tá Đỗ Mạnh Thắng - Phó trưởng Công an huyện Lục Yên cho biết: "Thời gian tới, Công an huyện đã tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình; tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn trong nhân dân, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự". 

"Chúng tôi đã tăng cường cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở nắm và quản lý tốt các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản của người dân, không để bọn tội phạm lợi dụng sơ hở để hoạt động trong những ngày cuối năm” - Trung tá Thắng nói.

Quyết Thắng

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục