Khối Thi đua các cơ quan xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2018

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/1/2019 | 6:17:55 PM

YênBái - Chiều 17/1, Khối Thi đua các cơ quan xây dựng Đảng tỉnh tổ chức tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Các đơn vị ký kết nội dung giao ước thi đua năm 2019.
Các đơn vị ký kết nội dung giao ước thi đua năm 2019.

Năm 2018, các cơ quan đơn vị trong Khối Thi đua các cơ quan xây dựng Đảng tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua - khen thưởng tới toàn thể cán bộ công chức.

Đồng thời đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tích cực phát động phong trào thi đua trong khối; gắn việc thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Việc tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng đã đi vào nền nếp, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến đóng góp tích cực vào những kết quả đạt được của toàn Khối. 

Công tác khen thưởng đã thể hiện được sự tôn vinh, ghi nhận, đặc biệt việc khen thưởng đột xuất đã được thực hiện thường xuyên hơn. Các cơ quan, đơn vị trong Khối đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch và đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

Điển hình là Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu tích cực cho tỉnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy tăng cường bám sát cơ sở nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu đề xuất những biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh tại địa phương. 

Ban Nội chính Tỉnh ủy nghiên cứu đề xuất, tham mưu cho tỉnh nhiều nội dung chương trình hành động cụ thể, hướng dẫn kiểm tra năm 2018 đảm bảo chất lượng hiệu quả và có nhiều đổi mới. 

Các cơ quan trong Khối còn thực hiện tốt phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới", tích cực tổ chức các hoạt động tại các xã đặc biệt khó khăn được phân công giúp đỡ. 

Năm 2019, các cơ quan trong Khối sẽ bám sát nhiệm vụ chính trị để phát động tổ chức phong trào thi đua hiệu quả; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới"; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn việc thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị 05.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã bình chọn bỏ phiếu bầu chọn 3 đơn vị xuất sắc gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Ban Tổ chức Tỉnh ủy được suy tôn và đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2018.

Các đơn vị đã ký kết nội dung giao ước thi đua năm 2019 và bàn giao đơn vị Trưởng Khối thi đua các cơ quan xây dựng Đảng năm 2019 cho Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

Trần Ngọc

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục