Tỉnh đoàn Yên Bái thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/1/2019 | 11:28:01 AM

YênBái - Thực hiện kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức đợt hoạt động "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, sáng 20/1, Tỉnh đoàn Yên Bái đã đến thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình chính sách và trao quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 2 gia đình chính sách là gia đình ông Phạm Văn Thảo, tổ dân phố Nam Thọ, phường Nam Cường - cựu chiến binh thời kỳ kháng chiến chống Pháp và ông Cao Ngọc Quý, khu dân cư Phúc An, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái- Cựu chiến binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 

Đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, lãnh đạo Tỉnh đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước, gia đình người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc để tuổi trẻ Yên Bái hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, hạnh phúc. Đồng thời, chúc các cựu chiến binh, gia đình chính sách luôn sống vui, sống khỏe, là tấm gương và là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Đón nhận tình cảm cùng những phần quà ý nghĩa, các cựu chiến binh và thân nhân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của tuổi trẻ Yên Bái, đồng thời bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống gia đình, gương mẫu trong các phong trào, cuộc vận động góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.


Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Yên Bái cũng 18 trao suất quà cho các gia đình có hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) của tuổi trẻ Yên Bái, cũng là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi để nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Minh Huyền – Quyết Thắng

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục