Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/3/2019 | 3:33:33 PM

YênBái - Vừa qua, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã đến thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Hao ở xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên và Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Mạn ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên.

Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Mạn ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên.
Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Mạn ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên.

Tại gia đình các mẹ, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các mẹ, bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh cao cả của các mẹ vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời động viên các mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe để luôn là những tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Đây là hoạt động ý nghĩa tiếp nối truyền thống quý báu "Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.



Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đến thăm tặng quà  Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Hao ở xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên

Trước đó, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh cũng đã tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi trong cán bộ, hội viên với sự tham gia của 3 đội đến từ các hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn không quân 921 và phường Nam Cường, thành phố Yên Bái. Các đội tham gia thi đấu đã thể hiện tình đoàn kết, giao lưu học hỏi, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên phụ nữ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Anh Vũ - Tiến Huỳnh

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục