Yên Bái: Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/3/2019 | 9:41:33 AM

YênBái - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (1910-2019), 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40- 2019), các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnhi (người thứ 3, trái sang) trao tiền hỗ trợ cho các hộ hội viên phụ nữ nghèo tại thị xã Nghĩa Lộ.
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnhi (người thứ 3, trái sang) trao tiền hỗ trợ cho các hộ hội viên phụ nữ nghèo tại thị xã Nghĩa Lộ.

Ngày 3/3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao tiền xây dựng nhà "Mái ấm tình thương" cho 3 hộ hội viên nghèo tại các xã Nghĩa Lợi, Nghĩa An và phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ với kinh phí 105 triệu đồng. 

Trước đó, Hội LHPN tỉnh cũng đã phối hợp với Công ty TNHH LIXIL Việt Nam bàn giao nhà "Mái ấm tình thương" và thiết bị vệ sinh cho các hộ hộ viên nghèo tại xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên.

Cũng trong ngày 3/3, Hội LHPN tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Đồn biên phòng Si Ma Cai (Lào Cai) nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 -3/3/2019), 30 năm "Ngày biên phòng toàn dân” (3/3/1989 - 3/3/2019).

 

Đồng chí Hoàng Phương Thuý - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chức mừng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Ma Cai (Lào Cai).

Nhân dịp này, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Hao ở xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên và Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Mạn ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên.

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt do Hội LHPN tỉnh phát động với chủ đề "Phụ nữ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp", các cơ sở Hội đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm và trồng hoa trên các tuyến đường phụ nữ tự quản. 

Nhiều cơ sở Hội cũng tổ chức giao lưu, tọa đàm thu hút sự tham gia đông đảo của hội viên phụ nữ, động viên chị em tham gia đóng góp hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Đồng chí Phạm Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh (thứ 3 từ trái sang) tham gia trồng hoa  trên đoạn đường phụ nữ tự quản cùng hội viên phụ nữ xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn.



Phụ nữ xã Báo Đáp (Trấn Yên) cũng ra quân quét dọn vệ sinh, trồng hoa trên đoạn đường phụ nữ tự quản.


Phụ nữ xã Tân Hợp, huyện Văn Yên giao lưu thể thao chào mừng ngày 8-3.


Hội Phụ nữ phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ tổ chức tọa đàm và giao lưu văn nghệ.


 Họp mặt hội viên Câu lạc bộ cán bộ hưu trí của Hội LHPN tỉnh .



Chị em xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên thi nấu ăn.

Minh Huyền - Thanh Khiết

Tags Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái phụ nữ

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục