Hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019:

Yên Bái phấn đấu 89% số hộ được dùng nước hợp vệ sinh

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/3/2019 | 2:16:54 PM

YênBái - Ngày Nước thế giới (22/3) năm 2019 có chủ đề "Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm thể hiện cam kết trong Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, mọi người đều phải được hưởng lợi: "Dù bạn là ai, dù bạn ở đâu, nước là quyền của bạn”.

Công trình nước sạch Giàng A Trừ, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải được khắc phục sau cơn bão số 3, năm 2018.
Công trình nước sạch Giàng A Trừ, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải được khắc phục sau cơn bão số 3, năm 2018.

Yên Bái hiện có gần 400 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn (trên 300 công trình hoạt động hiệu quả); mạng lưới cấp nước được xây dựng ở gần 180 xã, phường, thị trấn cùng hàng ngàn công trình cấp nước nhỏ lẻ (giếng đào, giếng khoan) đang được nhân dân khai thác sử dụng. Dự kiến, đến hết năm 2019, trên 600.000 người được sử dụng, đạt tỷ lệ trên 89% số hộ dân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chương trình nước sạch còn một số cán bộ cơ sở, người dân chưa nhận thức đúng, đầy đủ về nước sạch; chủ trương, chính sách của Chính phủ, của tỉnh về trách nhiệm thực hiện chương trình cấp nước sạch là trách nhiệm chung của địa phương, doanh nghiệp và của toàn thể nhân dân... 

Dẫn đến, ở nhiều nơi có công trình nước sạch nhưng người dân vẫn chưa có ý thức bảo vệ chung, công tác quản lý và vận hành còn lơ là; một số địa phương chưa chú trọng bảo vệ nguồn sinh thủy cấp nước, việc khơi thông dòng chảy chậm chễ, chưa phát hiện kịp thời những đầu nối đường ống có dấu hiệu hỏng hoặc có sự cố do tác động của mưa lũ, bão lụt… 

Trong khi đó, diễn biến phức tạp của thời tiết đã gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm; chất lượng nước thô suy giảm; lũ ống, lũ quét gây hư hỏng nặng các công trình nước và nguồn nước. Nguồn nước còn bị ô nhiễm bởi chất thải rắn, nước thải từ các hoạt động khai thác khoáng sản, công trình thủy điện, sinh hoạt, bệnh viện... 

Một bộ phận người dân chưa hiểu đúng, hiểu đủ các văn bản quy phạm pháp luật, chưa đồng thuận với việc hộ gia đình sử dụng nước tham gia xã hội hóa thông qua việc đóng tiền cụm đồng hồ đấu nối nước, giá lắp đặt cụm đồng hồ… 

Công tác thông tin tuyên truyền còn chưa đúng tầm, một bộ phận không nhỏ người dân chưa nhận thức đầy đủ lợi ích của việc sử dụng nước sạch bảo đảm chất lượng là góp phần phòng, chống bệnh tật, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống...

Các mục tiêu của chủ đề Ngày Nước thế giới 2019

Nước cho phụ nữ; nước cho nơi làm việc, sản xuất;

Nước cho nông thôn; nước cho người tị nạn;

Nước cho các bà mẹ;

Nước cho trẻ em;

Nước cho học sinh, sinh viên;

Nước cho những người bản địa, thiểu số;

Nước cho người khuyết tật; 

Nước cho cộng đồng của những người đồng tính…
Để phấn đấu đến hết năm 2019 trên 89% số hộ dân được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành quan tâm phối hợp thực hiện; đẩy mạnh truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao ý thức người dân trong sử dụng, bảo vệ nguồn nước và các công trình cấp nước; hỗ trợ đào tạo, quản lý, vận hành các công trình cấp nước tập trung đã và đang xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả công trình; hỗ trợ kinh phí sửa chữa và nâng cấp các công trình cấp nước bị xuống cấp trong quá trình vận hành nhằm đảm bảo tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh không bị tụt giảm. 

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng giá nước sinh hoạt nông thôn giúp các tổ chức, cá nhân có điều kiện tiếp quản và quản lý công trình bền vững, hiệu quả hơn. 

Tin rằng, với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, những biện pháp khắc phục kịp thời mà ngành tham mưu đi vào thực tế, góp phần bảo đảm lợi ích hài hòa của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu chương trình nước sạch của tỉnh đến năm 2020, hướng tới mục tiêu chương trình nước sạch giai đoạn 2020 - 2030.

Nguyễn Thanh

Các tin khác
Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái (bên phải) trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty Điện lực Yên Bái – đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái năm 2023.

Cùng với ngành điện cả nước, trải qua 45 năm xây dựng và phát triển (25/4/1979- 25/4/2024), cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty Điện lực Yên Bái đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, song hành cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên quê hương Yên Bái.

Công an xã Minh Quân phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy cho người dân.

Xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) là biện pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, thời gian qua, lực lượng Công an xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, xây dựng nhiều mô hình điểm về phòng chống tội phạm.

Cán bộ BHXH tỉnh chốt sổ quá trình tham gia BHXH của người lao động.

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái nhận được câu hỏi của các bạn Đoàn Duy Minh ở huyện Văn Yên; Trần Linh Nga ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái; Đặng Minh Quân ở thành phố Yên Bái về việc cấp lại sổ bảo hiểm, cấp mã do quá trình đóng BHXH gián đoạn, hoặc bị mất tờ rời... Sau đây là câu trả lời của BHXH xung quanh các câu hỏi trên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục