Khánh thành 2 công trình tuổi trẻ dành tặng vùng cao Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/3/2019 | 10:47:23 PM

YênBái - Ngày 19 và 20/3, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Tỉnh đoàn Hải Dương và Báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành cầu qua suối từ trung tâm xã đi vào bản Lùng Cúng - Phình Ngài, xã Nậm Có và điểm trường mầm non bản Xéo Mả Pán, xã Khao Mang. 



Cây cầu trị giá 200 triệu đồng do tuổi trẻ 2 tỉnh Yên Bái và Hải Dương tặng có ý nghĩa rất lớn đối với đồng bào ở Nậm Có.

Bản Lùng Cúng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải hiện có 165 hộ sinh sống, 100% là đồng bào Mông. Đời sống của người dân trong bản vẫn rất nhiều khó khăn với 70% là hộ nghèo. 

Trong cơn bão số 3 năm 2018, người dân đã bị thiệt hại 4ha lúa, 1 người chết do sạt lở đất. Mưa bão cũng làm con đường nối từ trung tâm xã vào các bản Làng Giàng và Lùng Cúng - Phình Ngài bị chia cắt, nhiều cây cầu dân sinh và cống tạm do người dân làm đã bị lũ cuốn trôi. 

Mặc dù đã có sự đóng góp công sức của người dân và cấp ủy, chính quyền tu sửa lại tuyến đường nhưng do thiếu vốn nên tại các khe suối vẫn chưa được xây dựng cầu cứng. 

Nhằm chia sẻ khó khăn với bà con trong bản, Tỉnh đoàn Yên Bái đã phối hợp với Tỉnh đoàn Hải Dương xây dựng công trình cầu nông thôn tổng giá trị trên 200 triệu đồng. Cầu Lùng Cúng được khởi công xây dựng từ tháng 1/2019 đến nay đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng và chính thức đưa vào sử dụng.


Điểm trường mầm non bản Xéo Mả Pán, xã Khao Mang có 66 học sinh mầm non từ 3 đến 5 tuổi. Điểm trường Xéo Mả Pán trước đây là nhà lắp ghép làm bằng gỗ nên mỗi khi mưa gió ảnh hưởng không nhỏ đên việc học tập của các cháu. 

Báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư xây dựng cho điểm trường mầm non 2 phòng, 2 nhà vệ sinh khép kín, với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Điểm trường Xéo Mả Pán có diện tích 308m2, được khởi công xây dựng bằng bê tông cốt thép từ tháng 11 năm 2018. Sau khi khánh thành đưa vào sử dụng, điểm trường sẽ là nơi đến an toàn của trẻ vùng cao. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ hai tỉnh Yên Bái, Hải Dương và Báo Tuổi Trẻ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và chào mừng Đại hội Hội LIên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp nhân dân vùng đặc biệt khó khăn của tuổi trẻ các địa phương trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

A Lù - A Đảng

Tags Nậm Có Mù Cang Chải Khao Mang tuổi trẻ

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục