Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Văn Yên chăm lo lợi ích của đoàn viên và người lao động

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/4/2019 | 7:54:00 AM

YênBái - Những năm qua, Công đoàn Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Văn Yên đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Từ đó, mỗi đoàn viên công đoàn luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc, lấy việc nâng cao năng lực chuyên môn, nâng cao y đức làm mục tiêu phấn đấu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên khám bệnh cho người có công.
Y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên khám bệnh cho người có công.

Bác sỹ Đặng Hồng Hường - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở TTYT huyện Văn Yên cho biết: "Năm 2016, Công đoàn TTYT huyện được tái thành lập trên cơ sở hợp nhất Công đoàn TTYT và Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Yên. Từ khi sáp nhập, số lượng đoàn viên công đoàn của Trung tâm nâng lên 39 tổ công đoàn (12 tổ tại Trung tâm và 27 tổ tại 27 trạm y tế xã, thị trấn với 304 đoàn viên, trong đó 119 đoàn viên nam và 185 đoàn viên nữ). Do đó, Công đoàn đã sớm kiện toàn Ban Chấp hành để kịp thời thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ”. 

Cùng với đó, Công đoàn TTYT huyện luôn duy trì ổn định và tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức, NLĐ. Tiền lương, phụ cấp theo lương, phụ cấp ưu đãi nghề, các chế độ BHYT, BHXH, bồi dưỡng độc hại được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. 

Hàng năm, Công đoàn TTYT huyện đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ; thường xuyên tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm theo quy chế của đơn vị; tổ chức gặp mặt, biểu dương, tặng quà con của cán bộ, viên chức, NLĐ dịp tết Trung thu, năm học mới... 

Với tinh thần đoàn kết "Tương thân, tương ái” trong đơn vị, Công đoàn còn phát động quyên góp ủng hộ các quỹ xã hội, như: Quỹ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Bảo trợ trẻ em… với số tiền hơn 22 triệu đồng để ủng hộ gia đình đoàn viên công đoàn gặp khó khăn. 

Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công đoàn cấp trên tới đoàn viên công đoàn cũng được Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm thường xuyên tổ chức lồng ghép qua các buổi giao ban đầu tuần, sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, Đảng bộ, hội nghị đánh giá sơ, tổng kết chuyên môn... 

Công đoàn cũng tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị và quán triệt thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến cán bộ, viên chức, NLĐ; tham gia phong trào thực hiện tốt 12 điều quy định về y đức của ngành, quy tắc ứng xử nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, giảm phiền hà cho bệnh nhân. 

Nổi bật trong các phong trào thi đua là Phong trào sáng kiến cải tiến, ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới, các giải pháp hữu ích phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì và phát triển.

Để làm tốt hơn nữa công tác chăm lo lợi ích của đoàn viên, thời gian tới, Công đoàn TTYT huyện Văn Yên tiếp tục động viên cán bộ, công nhân viên chức, NLĐ thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công đoàn cấp trên; thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành, hướng về cơ sở; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ; chăm lo tốt đời sống vật chất - tinh thần cho NLĐ là động lực để thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; liên kết gắn bó cán bộ, đoàn viên thành khối đoàn kết thống nhất, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng tốt hơn…

An Nguyên

Tags Công đoàn y đức Văn Yên

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục