Hiệu quả các mô hình tự quản

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/4/2019 | 10:57:40 AM

YênBái - Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, các gia đình về công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh ở địa phương, thời gian qua, các mô hình tổ tự quản ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả, góp phần giúp cấp ủy Đảng, chính quyền nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và hiệu quả công tác tuyên truyền.

Phụ nữ phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tích cực tham gia vệ sinh môi trường.
Phụ nữ phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tích cực tham gia vệ sinh môi trường.

Xã Đại Phác, huyện Văn Yên - nơi có diện tích đất nông nghiệp trên 320 ha, trong đó diện tích lúa nước gần 130 ha, diện tích soi bãi, hoa màu gần 140 ha. Trước đây, chai lọ, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau khi sử dụng không có chỗ chứa, nông dân trong xã chủ yếu vứt tự do ngoài cánh đồng và trên đường đi, làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, từ khi xã thành lập mô hình tự quản thu gom bao bì thuốc BVTV, tình trạng này không còn. Các hộ dân tự giác vận động bỏ vỏ bao bì thuốc vào các bể chứa đúng nơi quy định. 

Thành lập từ năm 2011, mô hình "Bến đò ngang tự quản” do UBND xã Y Can, huyện Trấn Yên phụ trách cũng đang không ngừng phát huy hiệu quả. Là bến đò có mật độ người qua lại lớn nhất trên địa bàn tỉnh (bình quân 30 phút/chuyến), bến đò xã Y Can hoạt động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ tối với khoảng 400 lượt người/ngày. 

Do lượng khách qua lại đông nên việc bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho người tham gia giao thông là mong muốn lớn nhất của các thành viên tham gia mô hình tự quản. Do đó, cùng với việc thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa, tổ tự quản còn thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở chủ đò chở đúng số người quy định và hành khách mặc áo phao khi qua đò...

Với mục tiêu năm 2019, mỗi xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh xây dựng và thành lập tối thiểu 2 tổ tự quản/1 thôn, tổ dân phố ở vùng thấp; mỗi mô hình có từ 20 hộ trở lên tham gia ở vùng thấp và 15 hộ tham gia trở lên ở vùng cao. Hoạt động của tổ tự quản bao gồm nhiều nội dung như: tự quản về nhân khẩu, hộ khẩu; tự quản về tài sản; tự quản về trật tự trị an; tự quản về văn hóa; tự quản về vệ sinh môi trường; tự quản về an toàn giao thông; trật tự an toàn xã hội... 

Theo đó, ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn cần triển khai nhanh, kịp thời công tác tham mưu với cấp ủy cùng cấp ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng mô hình tổ tự quản thôn, bản, tổ dân phố do đồng chí chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn làm trưởng ban; khảo sát, lựa chọn địa bàn xây dựng mô hình tổ tự quản và có phương án xây dựng mô hình phù hợp; lập kế hoạch xây dựng mô hình, xác định các tiêu chí cần đạt được của mô hình, trong đó tập trung vào những vấn đề cấp thiết cần giải quyết trước mắt và lâu dài để xác định thời gian, lộ trình thực hiện hợp lý. 

Ban công tác mặt trận phối hợp với tổ nhân dân tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham gia mô hình, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng mô hình khu dân cư tự quản; đồng thời, tổ chức ký cam kết thực hiện; xây dựng các nội dung, phương pháp hoạt động của các tổ tự quản để đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện những nội dung đã cam kết.

Hồng Oanh

Tags Đại Phác Văn Yên tự quản

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục