Nhóm trẻ Cộng đồng tổ chức Hội thi “Bé với kỹ năng sống” năm học 2018 - 2019

  • Cập nhật: Thứ bảy, 20/4/2019 | 11:40:49 AM

YênBái - Sáng 20/4, Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái và Nhóm trẻ Cộng đồng tổ chức Hội thi "Bé với kỹ năng sống” năm học 2018 - 2019 với sự tham gia của 5 đội thi.

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các bậc phụ huynh và cộng đồng về tầm quan trọng, sự cần thiết của giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non; tạo cơ hội cho giáo viên, phụ huynh được giao lưu, gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc, giáo dục trẻ, đồng thời giúp trẻ tự tin thể hiện khả năng hiểu biết, kỹ năng ứng xử và xử lý các tình huống trong cuộc sống để trẻ phát triển toàn diện.

Mỗi đội thi có sự tham gia của cả giáo viên, phụ huynh và các trẻ đến từ 3 khối mẫu giáo đã lần lượt trải qua 3 phần thi: Thi chào hỏi, thi hiểu biết và phần thi cùng chung sức. 

Trong đó, phần thi hiểu biết các đội thi cùng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với các tình huống về giáo dục kỹ năng sống theo các chủ đề: an toàn giao thông; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu; kỹ năng phòng tránh nguy hiểm; phòng tránh dịch bệnh; kỹ năng giao tiếp xã hội; kỹ năng tự phục vụ bản thân… 

Kết thúc Hội thi, Đội số 1 khối mẫu giáo bé và Đội số 2 mẫu giáo 3 tuổi giành giải Nhất. Giải Nhì được trao cho Đội số 4 mẫu giáo 5 tuổi A, hai giải Ba trao cho Đội số 3 mẫu giáo 4 tuổi B và Đội số 5 lớp 5 tuổi B. Ban tổ chức cũng trao giải ấn tượng nhất cho Đội số 3 mẫu giáo 4 tuổi B.

Đây là hoạt động góp phần nâng cao sự phối hợp giữa gia đình nhà trường và xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho trẻ của Nhóm trẻ cộng đồng thuộc Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái.



Phần thi chào hỏi ấn tượng của đội thi số 3 lớp mẫu giáo 4 tuổi B.



Tiểu phẩm về an toàn giao thông đã giúp các bé hiểu hơn về Luật Giao thông đường bộ.



Đội số 1 khối mẫu giáo bé và đội số 2 lớp mẫu giáo 3 tuổi A xuất sắc giành giải Nhất.

Minh Huyền - Mạnh Cường

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục