Tuổi trẻ Văn Yên góp sức xây dựng quê hương

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/4/2019 | 8:05:35 AM

YênBái - Ở Văn Yên, lực lượng ĐVTN thường xuyên tham gia sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn trên 16.000 người, trong đó, có hơn 6.800 đoàn viên và trên 9.250 thanh niên, tỷ lệ thu hút tập hợp ĐVTN tham gia sinh hoạt đạt trên 77%. 

Đoàn viên Đới Thị Vân Anh - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Bắc tham quan mô hình trồng ngô ngọt tại xã An Thịnh.
Đoàn viên Đới Thị Vân Anh - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Bắc tham quan mô hình trồng ngô ngọt tại xã An Thịnh.

Phát huy sức trẻ theo lời Bác dạy "Đâu cần thanh niên có/Việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Văn Yên tích cực đẩy mạnh các phong trào "Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế” cùng Chương trình "Đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp”, góp phần không nhỏ đưa phong trào của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Văn Yên phát triển vào chiều sâu.

Thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền nói chung và ĐVTN các cấp nói riêng, tuổi trẻ huyện Văn Yên luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng trong ĐVTN, tập trung thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ; xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động xung kích, tình nguyện, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp... với phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú, toàn diện, có tính định hướng thiết thực. 

Qua đó, năm 2018, tuổi trẻ Văn Yên đã huy động được hàng trăm lượt ĐVTN tham gia hưởng ứng thi đua lập thành tích kỷ niệm những ngày lễ lớn; phát động phong trào thi đua ở các địa phương; tổ chức "Ngày đoàn viên” bằng nhiều hình thức như: hội thao, hội thi, hội trại truyền thống, văn hóa, văn nghệ... Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm, thiện nguyện tặng quà và khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con với  kinh phí lên đến hàng trăm triệu đồng ở các xã... 

Năm 2018, ĐVTN huyện có 7/27 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện, thu hút hơn 2.500 ĐVTN tham gia. Trong đó, có 4 công trình cấp huyện, xây dựng 4 nhà cho các em mồ côi cha mẹ tại các xã: Phong Dụ Thượng, Viễn Sơn với số tiền 150 triệu đồng; vận động xây dựng công trình thắp sáng đường quê với chiều dài trên 3 km ở xã Hoàng Thắng; vận động và tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân thiện nguyện, tham gia tình nguyện giúp đỡ nhân dân bị bão lũ ở xã Phong Dụ Thượng, Mỏ Vàng, Lang Thíp... 

Trong phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo”, toàn huyện đã có 55 ý tưởng dự án; Phong trào "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, Huyện đoàn chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay vốn ủy thác tại 16 xã, tổng dư nợ đạt hơn 62 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vay vốn học tập và thanh niên phát triển kinh tế. 

Anh Đỗ Văn Thành - Bí thư Huyện đoàn cho biết: "Đi đôi với thành lập mạng lưới tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ ĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp thông qua các câu lạc bộ, tổ hợp tác, trong năm 2019, Huyện đoàn cũng xây dựng kế hoạch thành lập 8 tổ hợp tác xã trở lên, tập trung vào các ngành, nghề, lĩnh vực phát huy được lợi thế của địa phương như: chăn nuôi, trồng hoa màu và chế biến nông sản. 

Điển hình như Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Bắc của đoàn viên Đới Thị Vân Anh, hỗ trợ giống ngô ngọt cho nông dân trồng và bao tiêu sản phẩm toàn bộ, mở ra hướng đi mới, có lợi nhuận cao hơn cho nông dân sản xuất ngô trên địa bàn huyện...”. 

Từ kết quả mà tuổi trẻ Văn Yên đạt được trong mọi lĩnh vực, đã góp phần không nhỏ giúp huyện hoàn thành 29 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; trong đó, có 16 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 13 chỉ tiêu đạt. 

Năm 2019, tuổi trẻ toàn huyện tiếp tục phấn đấu xây dựng và ra mắt ít nhất 8 tổ hợp tác sản xuất, nuôi trồng, 1 hợp tác xã do thanh niên làm nòng cốt, 1 mô hình sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên, toàn huyện có trên 500 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả trong học tập, lao động, sản xuất cùng với tổ chức hướng nghiệp, tư vấn cho 2.000 ĐVTN trở lên, giới thiệu việc làm cho trên 280 ĐVTN...

A Mua

Tags Tuổi trẻ Văn Yên tình nguyện xung kích sáng tạo

Các tin khác
Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trong nhiều ngày, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục