Yên Bái: Tập huấn công tác tôn giáo cho trên 90 cán bộ chủ chốt cấp xã khu vực phía Tây

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/5/2019 | 3:39:18 PM

YênBái - Trong 2 ngày 22 – 23/5, tại thị xã Nghĩa Lộ, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo cho trên 90 cán bộ chủ chốt cấp xã của thị xã Nghĩa Lộ và 12 xã vùng trong huyện Văn Chấn.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn
Quang cảnh Hội nghị tập huấn

 Đến dự có đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Yên Bái.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh giới thiệu 9 chuyên đề về công tác tôn giáo; trong đó, tập trung thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta và trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay; chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo; một số kinh nghiệm trong chỉ đạo về công tác tôn giáo; những điềm mới cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; công tác phòng chống âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; những nội dung cơ bản Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ về "Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo”; nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính về công tác tôn giáo đối với cấp huyện, cấp xã và một số giải pháp, kinh nghiệm trong vận động, tranh thủ chức sắc tôn giáo…

Hội nghị tập huấn giúp các cán bộ chủ chốt cấp xã nắm được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tôn giáo của địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Khánh Linh – Bảo Anh (Trung tâm TT & VH thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục