Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Bắc Bộ 6 tháng đầu năm 2019

  • Cập nhật: Thứ bảy, 15/6/2019 | 12:43:50 PM

YênBái - Sáng 15/6, tại tỉnh Yên Bái, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Bắc Bộ 6 tháng đầu năm 2019.

Dự Hội nghị có đồng chí: Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái; Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đại diện Thường trực, Ban Thường vụ các Tỉnh đoàn: Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu.

Bám sát nội dung trọng tâm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, thực hiện chủ đề "Năm thanh niên tình nguyện” và tình hình thực tiễn từng đơn vị, Ban Thường vụ các Tỉnh đoàn trong Cụm đã cụ thể hóa theo yêu cầu, điều kiện của địa phương, đơn vị, lựa chọn, tìm tòi những cách làm mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, có tính kế hoạch cao, thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở. 6 tháng đầu năm 2019, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh trong cụm Tây Bắc Bộ đạt nhiều kết quả nổi bật, các phong trào hành động cách mạng được triển khai sâu rộng, hiệu quả. 

Tiêu biểu, đã tổ chức thực hiện 7 công trình thanh niên cấp tỉnh; 199 công trình thanh niên cấp huyện; 3.053 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; trồng mới 504.844 cây xanh các loại; tư vấn hướng nghiệp cho 79.037 thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho hơn 16.060 thanh niên. 

Các đơn vị trong Cụm đã triển khai thực hiện cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” tới đoàn viên, thanh niên. Qua đó, đã có hơn 6.221 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên cụm Tây Bắc Bộ 6 tháng đầu năm 2019; triển khai hiệu quả các nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, với tổng nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 3.313 tỷ đồng, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn trên 5 tỷ đồng... Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được quan tâm, chú trọng.



Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, chia sẻ những khó khăn, đồng thời đề xuất, kiến nghị để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề như: đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; cách thức thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên; phong trào khởi nghiệp trong thanh niên; các giải pháp giúp thanh niên trong Cụm phát triển kinh tế; công tác quy hoạch cán bộ Đoàn...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Xuân Nguyên đánh giá cao thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 6 tháng năm 2019. Đồng chí mong muốn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Cụm Tây Bắc Bộ ; các đơn vị trong Cụm cần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ để tiếp tục trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần xây dựng vùng Tây Bắc của Tổ quốc vững mạnh về chính trị, quốc phòng - an ninh, từng bước đưa các tỉnh miền núi phát triển trở thành những tỉnh khá trong cả nước. 



Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đánh giá cao kết quả của các Tỉnh đoàn trong Cụm miền núi Tây Bắc Bộ đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị các đơn vị Đoàn trong Cụm tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, kết luận, kế hoạch của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, văn hóa, pháp luật cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ; tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; triển khai sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện, tổ chức hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019, Tình nguyện mùa đông, duy trì các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ; coi trọng việc chuyển giao mô hình, cách làm giữa các tỉnh; tăng cường các hoạt động hỗ trợ, chi viện, phối hợp giữa các cơ sở Đoàn trong Cụm...

Dịp này, Trung ương Đoàn đã tặng bằng khen cho Tỉnh đoàn Yên Bái và Tỉnh đoàn Lào Cai đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu Dự án nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam giai đoạn 2 năm 2019. 

Thu Trang - Quyết Thắng

Tags Hội nghị công tác Đoàn cụm Tây Bắc Bộ Đoàn TNCS Trung ương Đoàn Yên Bái

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục