Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số thị xã Nghĩa Lộ lần thứ II- năm 2019

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/6/2019 | 11:32:59 AM

YênBái - Ngày 18/6, 80 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 19 nghìn đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã tham dự Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số thị xã Nghĩa Lộ lần thứ II năm 2019.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí: Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội các DTTS tỉnh Yên Bái. 

Với chủ đề "Các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, trong giai đoạn 2014 - 2019, Đảng bộ, chính quyền thị xã Nghĩa Lộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; các chính sách hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng dân tộc; chính sách người có uy tín… 

Trong 5 năm, thị xã được hỗ trợ 12,9 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; giúp đỡ 1.346 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo; mở 65 lớp đào tạo nghề cho hơn 1.800 lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn, bình quân mỗi năm tạo việc làm cho trên 1.200 lao động. Đến năm 2019, qua rà soát đánh giá, thị xã không còn xã, thôn bản đặc biệt khó khăn. 

Toàn thị xã có 40 người là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. 20 hộ người dân tộc thiểu số làm du lịch cộng đồng homestay. Thị xã đã quy hoạch, hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, ở thôn Đêu, xã Nghĩa An và thôn Xà Rèn, xã Nghĩa lợi, bước đầu đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa Mường Lò của du khách…
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, với mục tiêu giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Đề án xây dựng thị xã văn hóa - du lịch giai đoạn 2013-2019; giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh dân tộc, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; quyết tâm xây dựng Nghĩa Lộ trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - thương mại - dịch vụ - du lịch khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái. 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnhTriệu Tiến Thịnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân tộc thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được trong giai đoạn 2014 - 2019. 

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí đề nghị thị xã Nghĩa Lộ thời gian tới tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và xây dự ng khối đại đoàn kết dân tộc, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và nhiệm vụ chiến lược lâu dài. 

Tích cực vận động để nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước; kiên quyết ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, chăm lo toàn diện hơn nữa sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, dân số - kế hoạch hóa gia đình; kiên quyết bài trừ tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, xây dựng phát triển đời sống mới nhằm giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng thành công thị xã văn hóa du lịch vào năm 2020…

Dịp này, 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2009 - 2014 được khen thưởng. 

Đại hội đã bầu 10 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III, năm 2019. 

Trước đó, tối 17/6, trong khuôn khổ Đại hội đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ giữa các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời khai mạc triển lãm ảnh "Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc”; những thành tựu của đồng bào dân tộc thiểu số thị xã hướng về Đại hội; trưng bày triển lãm các sản phẩm nông - lâm - tiểu thủ công nghiệp của địa phương và triển lãm trang phục, nhạc cụ của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Thùy Hương - Xuân Tỉnh (Trung tâm TT&VH Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái (bên phải) trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty Điện lực Yên Bái – đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái năm 2023.

Cùng với ngành điện cả nước, trải qua 45 năm xây dựng và phát triển (25/4/1979- 25/4/2024), cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty Điện lực Yên Bái đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, song hành cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên quê hương Yên Bái.

Công an xã Minh Quân phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy cho người dân.

Xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) là biện pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, thời gian qua, lực lượng Công an xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, xây dựng nhiều mô hình điểm về phòng chống tội phạm.

Cán bộ BHXH tỉnh chốt sổ quá trình tham gia BHXH của người lao động.

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái nhận được câu hỏi của các bạn Đoàn Duy Minh ở huyện Văn Yên; Trần Linh Nga ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái; Đặng Minh Quân ở thành phố Yên Bái về việc cấp lại sổ bảo hiểm, cấp mã do quá trình đóng BHXH gián đoạn, hoặc bị mất tờ rời... Sau đây là câu trả lời của BHXH xung quanh các câu hỏi trên.

Nhiều cửa hàng, quán ăn sử dụng túi giấy đựng hàng hóa để bảo vệ môi trường.

Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục