Phú Thọ: Rủ nhau tắm sông Đà, 4 sinh viên bị đuối nước thương tâm

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/7/2019 | 9:02:38 AM

Trong khi tắm sông, 4 sinh viên trường Đại học Đại Nam (Hà Nội) không may bị cuốn vào vùng nước xoáy sâu trên sông Đà, đuối nước, tử vong.

(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

Tối 16/7, thông tin từ UBND huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 thanh niên tử vong.

Trước đó, khoảng 18h chiều cùng ngày, 5 thanh niên có độ tuổi từ 18-22 đã rủ nhau ra sông Đà, đoạn qua địa bàn xã Xuân Lộc (huyện Thanh Thủy) để tắm.

Trong khi tắm, có 4 thanh niên không may bị cuốn vào vùng nước xoáy sâu dẫn đến tử vong.

Ông Trần Đức Mạnh - Trưởng Công an xã Xuân Lộc cho biết, nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng chức năng trên địa bàn đã huy động 5 thuyền cùng hàng chục cán bộ triển khai công tác cứu hộ.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể các nạn nhân.

"Đến khoảng 20h cùng ngày lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân. Trong số 4 nạn nhân có 3 cháu là người địa phương khác đến đây chơi, các cháu phần lớn sinh năm 1998, còn đang học đại học" - Lê Quốc Kỳ - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc (Thanh Thủy - Phú Thọ) cho biết.

Trong số các nạn nhân bị tử vong có 1 thanh niên là người địa phương (SN 2002), 2 thanh niên trú tại Hà Nội và 1 người quê ở Thanh Hóa (cùng SN 1998). Danh tính các nạn nhân gặp nạn đang được cơ quan chức năng xác định.

Được biết, các nạn nhân này đang là sinh viên Trường Đại học Đại Nam, mới từ Hà Nội về quê bạn chơi rồi rủ nhau tắm sông và gặp nạn.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Lực lượng công an Trấn Yên diễn tập vây bắt tội phạm tại xã Nga Quán.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, hành động, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dâ, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật và giảm thiểu các loại tội phạm phát sinh.

Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái nơi xảy ra sự cố

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục