"Ngày cuối tuần cùng dân" ở Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/7/2019 | 10:46:34 AM

YênBái - Đây là mô hình được triển khai ở huyện Mù Cang Chải nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, cụ thể hóa chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lãnh đạo Huyện ủy Mù Cang Chải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và trao đổi về cách thức phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống.
Lãnh đạo Huyện ủy Mù Cang Chải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và trao đổi về cách thức phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống.

Thông qua mô hình này, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện đã dành thời gian ít nhất mỗi tháng 2 ngày là thứ Bảy và Chủ nhật xuống địa bàn mình phụ trách để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, mở đường giao thông nông thôn...      



Đoàn viên thanh niên các cơ quan huyện cùng nhân dân vệ sinh và tu sửa đường thôn, bản. 



Cán bộ xã Cao Phạ cùng nhân dân khai hoang ruộng nước.


Sùng A Hồng

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục