Mưa đá bất thường giữa mùa hè ở Lào Cai

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/8/2019 | 1:49:23 PM

Trận mưa đá kéo dài khoảng 20 phút, kèm theo mưa rào và gió giật mạnh cấp 7-8. Đường kính trung bình của hạt đá khoảng 1,5cm, có hạt lớn lên tới 2-3 cm.

Hạt mưa đá được người dân gom lại
Hạt mưa đá được người dân gom lại

Khoảng 16h40’ chiều 12/8, một trận dông lốc mạnh kèm theo mưa đá trắng trời bất ngờ trút xuống địa bàn xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Trận mưa đá kéo dài khoảng 20 phút, kèm theo mưa rào và gió giật mạnh cấp 7-8. Đường kính trung bình của hạt đá khoảng 1,5cm, có hạt lớn lên tới 2-3cm.  

Thống kê của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho thấy, mưa đá đã làm dập nát, hư hại 0,5ha diện tích trồng cây thuốc Tam Thất. Nhiều ngôi nhà bị hạt đá rơi trúng làm thủng mái, gió xoáy mạnh trong cơn mưa gây tốc mái 3 nhà, vặn gãy cành, quật đổ nhiều cây xanh, cây ăn quả trong vườn của các hộ dân.

Theo chuỗi số liệu thu thập được của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, tính từ năm 1957 đến nay, đây là lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận được mưa đá xảy ra trong tháng 8 vì thông thường mưa đá chủ yếu xuất hiện vào khoảng tháng 2, tháng 3.

Các chuyên gia về khí tượng cho rằng, hiện tượng trên được gây ra bởi quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu, trận mưa dị thường cũng minh chứng cho thời tiết nắng lắm, mưa nhiều xảy ra tại Lào Cai trong mùa hè năm 2019./

(Theo VOV)

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục