Nghĩa Lộ: Mong tuần nào cũng có "Ngày thứ 7 cùng dân”

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/10/2019 | 8:10:03 AM

YênBái - Năm nay đã gần 70 nhưng bà Lò Thị Hồng ở thôn Đêu 2 vẫn tích cực cùng cán bộ, nhân dân tham gia nạo vét, khơi thông kênh mương tưới tiêu trên địa bàn thôn dài gần 300 mét. Bà Hồng nói:"Phấn khởi lắm! Chưa bao giờ thấy vui thế này...".

Trong những "Ngày thứ 7 cùng dân”, cán bộ, công chức xã và người dân ở Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đã lao động giúp đỡ hộ gia đình ông Lò Văn Chùm có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Đêu 4; làm đường giao thông nông thôn tại thôn Nậm Đông 1; vệ sinh, nạo vét, khơi thông mương tưới tiêu tại thôn Đêu 1, Đêu 2, Đêu 3 và quét dọn vệ sinh trồng bổ sung và chăm sóc đường hoa tại Bản Đêu 1 đi Bản vệ… 

Đúng như tên gọi, "Ngày thứ 7 cùng dân” đã không còn khoảng cách giữa cán bộ với nhân dân, mà thay vào đó là tinh thần tự nguyện, tự giác làm việc với mục tiêu xây dựng xã Nghĩa An ngày càng phát triển. 

Năm nay đã gần 70 nhưng bà Lò Thị Hồng ở thôn Đêu 2 vẫn tích cực cùng cán bộ, nhân dân tham gia nạo vét, khơi thông kênh mương tưới tiêu trên địa bàn thôn dài gần 300 mét. Bà Hồng nói:"Phấn khởi lắm! Chưa bao giờ thấy vui thế này, tôi mong tuần nào cũng có "Ngày thứ 7 cùng dân”. 

Chị Lường Thị Thủy - cán bộ công chức Văn phòng của xã thì cho biết: "Được Đảng ủy, UBND xã phát động, triển khai thực hiện, tôi và các đồng chí trong cơ quan tham gia rất nhiệt tình. Qua đó, chúng tôi mong muốn góp sức nhỏ bé của mình vào việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Đồng thời, tuyên truyền người dân cùng trách nhiệm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trên địa bàn. 

Ông Vì Ngọc Chình - Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết: "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, gắn kết chặt chẽ với nhân dân, chúng tôi đã nắm bắt và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân; hướng dẫn động viên nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

"Ngày thứ 7 cùng dân” được xã Nghĩa An thực hiện tối thiểu 2 ngày/1 tháng. Tham gia thực hiện là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, trưởng các đoàn thể, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn bản. Đến nay, sau hai lần tổ chức đã huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân. 

Qua đó, đã nạo vét khơi thông được gần 1 km kênh mương nội đồng; trồng mới được hơn 1 km đường hoa; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đúng nơi quy định được 5 tuyến đường… Trong thời gian tới, xã Nghĩa An tiếp tục duy trì hoạt động này, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương”.

"Ngày thứ 7 cùng dân" ở xã Nghĩa An đã và đang tạo sự gắn bó, đoàn kết, tin tưởng của người dân với cán bộ, công chức xã, tạo sức lan tỏa về trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng xã Nghĩa An ngày càng phát triển.

Thùy Hương (Trung tâm TT&VH Thị xã Nghĩa Lộ)

Tags Nghĩa Lộ ngày thứ 7 cùng dân Đảng bộ xã Nghĩa An

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục