Thông tin về việc cho học sinh Yên Bái nghỉ học hết tháng 3/2020 là hoàn toàn sai sự thật

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/2/2020 | 11:27:49 AM

YênBái - Sáng 18/2, trên các trang mạng xã hội xuất hiện văn bản của UBND tỉnh Yên Bái về việc cho học sinh nghỉ học đến tháng 3/2020 để phòng chống dịch Covid-19. Trong khi Công văn của tỉnh là cho học sinh nghỉ học hết tháng 2. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về thông tin này, phóng viên Báo Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Yên Bái.

Phóng viên: Thưa bà! Sáng 18/2, trên các trang mạng xã hội xuất hiện văn bản của UBND tỉnh Yên Bái về việc cho học sinh nghỉ học đến tháng 3/2020 để phòng chống dịch Covid-19. Xin bà cho biết thực hư về thông tin này?

Hiện nay trên một số trang mạng xã hội đã đăng hình ảnh giả mạo trang 1 của Công văn số 311/UBND-VX, ngày 14/2/2020 của UBND tỉnh về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid - 19. 

Cụ thể, thay ngày ban hành công văn là ngày 17/2, thay thời gian nghỉ học là đến hết tháng 3/2020. Sở GD-ĐT tỉnh Yên Bái khẳng định: Đây là văn bản giả mạo, sai sự thật. 

Hiện nay, việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid - 19 vẫn thực hiện theo Công văn số 311/UBND-VX ngày 14/2/2020 của UBND tỉnh Yên Bái, thời gian nghỉ đến hết tháng 2/2020 theo chỉ đạo của Bộ GD- ĐT. 

Phóng viên: Trước văn bản giả mạo Công văn 311 của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT tỉnh Yên Bái có đề nghị gì với các cơ sở giáo dục, các bậc phụ huynh, thưa bà? 

Trước thông tin giả mạo về thời gian cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở GD-ĐT tỉnh Yên Bái đề nghị các cơ sở giáo dục và các bậc phụ huynh học sinh cần cảnh giác trước các thông tin giả mạo; cần nắm bắt đúng thời gian cho học sinh nghỉ học theo quy định và không chia sẻ những thông tin không có nguồn chính thống và không được kiểm chứng liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trong các nhóm trên ứng dụng Zalo và trên mạng Internet.

Sở GD-ĐT tỉnh đề nghị Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng đã đăng thông tin giả mạo trên mạng xã hội.



Văn bản chính thức cho học sinh Yên Bái nghỉ học đến hết tháng 2/2020 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến ký ngày 14/2/2020.



Văn bản giả mạo về việc cho học sinh Yên Bái được nghỉ học hết tháng 3/2020 đang lan truyền trên mạng xã hội.

Được biết,  Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái cũng đã có văn bản số 161/STTT-Ttra trong sáng nay-18/2 về việc xử lý thông tin giả mạo Công văn của UBND tỉnh (ảnh dưới).



Thanh Chi - Đức Toàn

Tags Thông tin học sinh Yên Bái nghỉ học sai sự thật

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục