Người cao tuổi Yên Bái: Nêu gương sáng phòng chống tội phạm

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/2/2020 | 1:57:01 PM

YênBái - Nhiều hội viên người cao tuổi đã trở thành nòng cốt của các mô hình hiệu quả ở cơ sở như: "Dòng họ không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, "Câu lạc bộ giáo dục pháp luật”, "Quản lý, giáo dục con em và người thân không vi phạm pháp luật”...

Người cao tuổi thành phố Yên Bái luôn tích cực tìm hiểu thông tin, vận động gia đình tham gia Phong trào
Người cao tuổi thành phố Yên Bái luôn tích cực tìm hiểu thông tin, vận động gia đình tham gia Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thực hiện Chương trình phối hợp hành động với Công an tỉnh về "Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội giai đoạn 2016 – 2020” và Kế hoạch phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, thời gian qua, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) trong tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Hàng năm, cùng với việc vận động, hướng dẫn hội viên tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, con cháu và nhân dân trong thôn, bản, tổ dân phố tham gia Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người, các cấp Hội NCT còn tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới cán bộ, hội viên. 

Năm 2019, Hội NCT tỉnh đã phối hợp với Hội NCT Việt Nam tổ chức hội thảo về công tác phòng, chống tội phạm và ma túy, thu hút cán bộ, hội viên ở các xã, phường tham gia. Thông qua đó, nhiều ý kiến, tham luận có chất lượng đã được áp dụng vào thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Thông qua chương trình phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền, hội viên NCT đã tham gia, cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho lực lượng công an về các loại hình tội phạm, tệ nạn xã hội; giúp lực lượng công an phát hiện và triệt phá thành công việc trồng cây thuốc phiện tại 2 huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải; vận động nhân dân tự giác giao nộp hàng nghìn khẩu súng các loại và một số vật liệu nổ. 

Phát huy tinh thần "Tuổi cao - gương sáng”, nhiều hội viên NCT đã trở thành nòng cốt của các mô hình hiệu quả ở cơ sở như: "Dòng họ không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, "Câu lạc bộ giáo dục pháp luật”, "Quản lý, giáo dục con em và người thân không vi phạm pháp luật”... 

Nhiều NCT với tinh thần trách nhiệm, uy tín và kinh nghiệm đã vận động cai nghiện và tổ chức cai nghiện thành công tại cộng đồng. 

Điển hình như: mô hình cai nghiện tại nhà của ông Lương Văn Của, ông Lù Vàng Thênh, ông Hát Lửu Lềnh ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải. Tham gia giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, một số hội viên tuy tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vẫn luôn dốc sức, dốc lòng vì bình yên cuộc sống. 

Một trong những tấm gương đó là ông Vũ Văn Đoàn - Trưởng thôn Cát Lem, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, nhiều năm đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các nội quy, quy ước trong thôn và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cát Lem mặc dù là địa bàn phức tạp, tiếp giáp giữa 2 tỉnh Yên Bái, Phú Thọ nhưng nhiều năm trong thôn không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, không có người nghiện ma túy và mắc các tệ nạn xã hội. 

Hiện tại, nhiều cơ sở Hội NCT đang là điểm sáng, có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh Tổ quốc như: phường Hợp Minh, xã Âu Lâu, phường Hồng Hà, xã Văn Phú (thành phố Yên Bái); xã Nà Hẩu (huyện Văn Yên), xã Vĩnh Kiên (huyện Yên Bình), thị trấn Cổ Phúc (huyện Trấn Yên)...

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội NCT trong tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình; giúp đỡ đào tạo nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma túy; động viên các hội viên NCT tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Hồng Oanh

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục