“Dân vận khéo” tạo chuyển biến về an ninh trật tự

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/3/2020 | 7:56:25 AM

YênBái - Những mô hình "Dân vận khéo” tiêu biểu như "Khu dân cư an toàn, đoàn kết, không phạm tội ma túy”, "Dòng họ không tệ nạn xã hội”, "Đội tự quản”, "Móc khóa an ninh”, "Zalo an ninh”, "Camera an ninh”, "Đội tự quản về an toàn giao thông”...

Cán bộ, chiến sĩ công an về cơ sở thực hiện “4 cùng
Cán bộ, chiến sĩ công an về cơ sở thực hiện “4 cùng" với nhân dân.

Xác định rõ Phong trào thi đua "Dân vận khéo” (DVK) là một trong những phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc của lực lượng công an tỉnh, hàng năm, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc. 

Theo đó, Công an tỉnh chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào khác. Đảng ủy Công an tỉnh luôn quan tâm, chú trọng xây dựng lực lượng, tăng cường cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là đối với những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. 

Cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện tốt các quy định về lễ tiết, tác phong, nâng cao ý thức trách nhiệm theo phong cách "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”; đảm bảo sự tôn trọng, phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; duy trì, bồi dưỡng các mô hình, điển hình DVK… 

Cùng đó, với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Đảng ủy Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nắm chắc tình hình nhân dân, xây dựng lực lượng nòng cốt, kịp thời đề xuất, xử lý hiệu quả các vụ, việc phức tạp ở cơ sở, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. 

Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh đã lựa chọn 148 lượt địa bàn tăng cường, 637 lượt cán bộ về cơ sở thực hiện "4 cùng" với nhân dân: cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng dân tộc”; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, không theo đạo trái pháp luật, không mê tín dị đoan, không di cư tự do, không tái trồng cây thuốc phiện, xây dựng bản làng "an toàn, đoàn kết, văn minh”… 

Ngoài ra, lực lượng công an các đơn vị thường xuyên đổi mới phương thức, biện pháp tuyên truyền như: thông qua các cuộc họp, học tập tại thôn, bản, tổ nhân dân, cụm dân cư, trong các cơ quan, trường học; tuyên truyền miệng qua cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; tổ chức ký kết thực hiện các quy ước, hương ước về an ninh trật tự; thành lập đội văn nghệ xung kích xuống biểu diễn ở cơ sở với những tiểu phẩm, bài hát có nội dung tuyên truyền về chấp hành pháp luật, phê phán, bài trừ tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu; vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ xây dựng nhà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng… 

Một số mô hình DVK tiêu biểu phải kể đến là: mô hình "Gắn kết và chia sẻ” của Chi bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; mô hình "Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố thực hiện tốt DVK trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân” của Đảng bộ Công an thành phố Yên Bái; xây dựng và nhân rộng mô hình: "Khu dân cư an toàn, đoàn kết, không phạm tội ma túy”, "Dòng họ không tệ nạn xã hội”, "Đội tự quản”, "Móc khóa an ninh”, "Zalo an ninh”, "Camera an ninh”, "Đội tự quản về an toàn giao thông”...

Bằng cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, ngày càng nhiều mô hình, điển hình DVK đã phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia. Tính đến tháng 9/2019, toàn lực lượng Công an tỉnh đã và đang duy trì 70 mô hình, điển hình DVK. 

Thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động quán triệt và thể chế hóa đồng bộ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận vào chương trình hành động của từng đơn vị gắn với chăm lo, bảo vệ lợi ích của nhân dân và thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác dân vận phải luôn gắn chặt với xây dựng Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thực hiện công tác dân vận trước hết bằng sự mẫu mực của cá nhân, luôn ý thức công tác dân vận ở mọi lúc mọi nơi; kịp thời biểu dương những đơn vị, cá nhân làm tốt; thường xuyên rà soát, đơn giản và công khai hóa các thủ tục hành chính tránh gây phiền hà cho nhân dân…

Mai Linh

Tags Dân vận khéo an ninh trật tự cán bộ Công an tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục