Cựu chiến binh Lục Yên nêu gương sáng

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/4/2020 | 7:51:15 AM

Điểm nổi bật của Hội cựu chiến binh các xã, thị trấn tại Lục Yên là tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cựu chiến binh Nguyễn Chí Long, thôn Cẩu Vè, xã Tân Lĩnh (bên trái), phát triển nuôi ong, thu nhập trên 70 triệu đồng/năm.
Cựu chiến binh Nguyễn Chí Long, thôn Cẩu Vè, xã Tân Lĩnh (bên trái), phát triển nuôi ong, thu nhập trên 70 triệu đồng/năm.

Để xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lục Yên đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, "Toàn dân đoàn kết tham gia XDNTM, đô thị văn minh”… 

Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, nghiên cứu, góp phần để hội viên nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Điểm nổi bật của Hội CCB các xã, thị trấn là tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM);  điển hình như hội CCB các xã Trúc Lâu, Mai Sơn, Vĩnh Lạc, xây dựng đoạn đường CCB tự quản về vệ sinh môi trường và xây dựng tuyến đường điện thắp sáng miền quê; Hội CCB xã Mường Lai, Tân Phượng, Yên Thắng, xây dựng 50 hố xử lý rác thải vệ sinh môi trường; Hội CCB xã Phan Thanh, Yên Thắng, Liễu Đô, tham gia hiến 2.202 m2 đất, đóng góp gần 100 triệu đồng và gần 1.000 ngày công XDNTM... 

Nhiều hội viên còn hiến đất mở rộng đường giao thông liên thôn như: CCB Hoàng Văn Ngô, xã Phan Thanh, hiến 415 m2 đất; Trần Văn Xuân, xã Khánh Hòa, hiến 1.460 m2 đất, chặt trên 300 cây quế, cây ăn quả, chè để mở rộng đường liên thôn… 

Thực hiện Phong trào "CCB gương mẫu trong phát triển kinh tế”, Hội CCB cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật (KHKT) vào cải tạo vườn tạp, thực hiện các mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông qua 84 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện cho 3.064 hội viên vay với số tiền trên 113 tỷ đồng để phát triển kinh tế. 

Nhiều hội viên đã sử dụng vốn vay, áp dụng KHKT mới vào trồng trọt, chăn nuôi đã mang lại thu nhập từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm, điển hình như các hội viên: Hoàng Trung Cấp, Vi Đình Vân, Hoàng Văn Long, xã Phan Thanh; Tống Văn Đức, Nông Thanh Liệu, Hoàng Văn Vượt, xã Mai Sơn; Nguyễn Chí Long, Nguyễn Văn Sơn, Vũ Thị Chúc, xã Tân Lĩnh… 

Ông Hoàng Đình Văn - Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: "Với 4.195 hội viên sinh hoạt ở 28 cơ sở hội, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt chiếm 95%, chúng tôi thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên. Đối với các cấp Hội luôn đoàn kết, hội viên có lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hội CCB các xã, thị trấn đã tích cực tham gia các phong trào của địa phương phát động như: công tác từ thiện, xây dựng các loại quỹ, giúp đỡ ngày công, cây, con giống cho hội viên nghèo; tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, động viên tân binh lên đường nhập ngũ; tham gia tổ tuần tra an ninh, tổ hòa giải… Hàng năm, 100% Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 96,6% hội viên đạt hội viên gương mẫu và 95% số hộ đạt Gia đình văn hóa…”. 
Thái Hưng

Tags Hội cựu chiến binh Lục Yên gương sáng xóa đói giảm nghèo

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục