Báo Yên Bái phối hợp Kênh Văn hóa Việt Nam TV trao hỗ trợ con giống, đồ dùng cho xã An Phú (Lục Yên)

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/5/2020 | 2:19:32 PM

YênBái - Ngày 21/5, Báo Yên Bái cùng Việt kiều Trường Nguyễn - chủ Kênh Văn hóa Việt Nam TV trên Youtube đã đến thăm, trao hỗ trợ hộ nghèo và tặng quà các nhà trường tại xã An Phú, huyện Lục Yên.

Đây là hoạt động của Báo Yên Bái thực hiện Chương trình hành động số 190, Kế hoạch số 170 của Tỉnh ủy Yên Bái về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh về làm nhà ở cho người có công và người nghèo đặc biệt khó khăn.

Tại xã An Phú, Báo Yên Bái cùng Việt kiều Trường Nguyễn đã trao con giống vay sinh kế cho 17 hộ nghèo trong xã trị giá 34 triệu đồng. Theo đó, mỗi hộ được vay sinh kế số con giống trị giá 2 triệu đồng trong một thời gian nhất định để phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập.


Việt kiều Trường Nguyễn (bìa trái) và Tổng biên tập Báo Yên Bái Nông Thụy Sỹ trao con giống cho 17 hộ nghèo



Tổng biên tập Báo Yên Bái Nông Thụy Sỹ  trao tặng thôn Nà Lại bộ tăng âm phục vụ các sinh hoạt chung cộng đồng.



Hiệu trưởng Trường Mầm non xã An Phú nhận bộ tăng âm giúp nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.


Đồng thời, Báo Yên Bái cùng Việt kiều Trường Nguyễn đã trao tặng 2 bộ tăng âm cho Trường Mầm non xã và thôn Nà Lại; tặng giày dép cho học sinh Trường Tiểu học và THCS xã An Phú. Cá nhân Việt kiều Trường Nguyễn đã trao tăng Trường Mầm non An Phú một tủ điện nấu cơm phục vụ nấu ăn trưa cho các cháu học sinh trị giá 10 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, Báo Yên Bái cũng đã thực hiện khảo sát các thôn nhằm hỗ trợ các xã giảm nghèo và xây dựng thêm một ngôi nhà cho hộ nghèo trong xã.

Được biết, An Phú là xã đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao- chiếm 42,22%, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là 13,49%, cận nghèo 28,73%. 

Từ đầu năm đến nay, từ nguồn ủng hộ của cán bộ, công chức và kêu gọi tấm lòng của các nhà hảo tâm, Báo Yên Bái đã giúp đỡ xã An Phú xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ gạo, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. 

Minh Tuấn - Thanh Hương

Tags Báo Yên Bái An Phú Lục Yên con giống

Các tin khác
Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Lực lượng công an Trấn Yên diễn tập vây bắt tội phạm tại xã Nga Quán.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, hành động, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dâ, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật và giảm thiểu các loại tội phạm phát sinh.

Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái nơi xảy ra sự cố

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục