Tỉnh đoàn Yên Bái: Lấy ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/6/2020 | 4:15:42 PM

YênBái - Chiều 27/6, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, trí thức trẻ vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái, tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 -2025)
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái, tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 -2025)

Tại Hội nghị, với tinh thần thảo luận sôi nổi, tâm huyết và trách nhiệm, hầu hết các ý kiến đều thể hiện sự đồng tình, thống nhất cao với dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đại biểu cho rằng, dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bố cục chặt chẽ, khoa học, nội dung đề cập đầy đủ, toàn diện, trung thực, khách quan.

Về đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020, Báo cáo đã chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Về chủ đề của Đại hội, các đại biểu cho rằng chủ đề hợp lý, có căn cứ lý luận và cơ sở thực tiễn, thể hiện một tư duy chiến lược và đổi mới, đó là phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
 
Các ý kiến tham gia tại Hội nghị về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho rằng, Báo cáo chính trị đã bám sát các quan điểm, đường lối và những định hướng lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, gắn kết nhuần nhuyễn giữa lý luận với thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa kế thừa và đổi mới; thể hiện một cách tập trung nhất bản lĩnh chính trị, trí tuệ, cách tiếp cận, tầm nhìn, sự đổi mới, sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về định hướng phát triển của tỉnh với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020 -2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Đồng thời, các đại biểu cũng có một số ý kiến cụ thể nhằm làm rõ hơn về các giải pháp cụ thể.  Đó là về kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, một số ý kiến đề xuất bổ sung thêm , cần đặc biệt ưu tiên phát triển những sản phẩm đặc sản, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm OCOP gắn với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cần nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề theo hướng phù hợp với tiêu chuẩn, kỹ năng kiến thức, tiếp cận với chương trình, giáo trình đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập và dịch chuyển lao động trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện nay. Về thực hiện đột phá chiến lược xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và nhất là đô thị, một số ý kiến đề xuất cần huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh, từ nhiều thành phần kinh tế, dưới nhiều hình thức khác nhau để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, có cơ chế, chính sách để khuyến khích các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia xây dựng, quản lý, bảo trì giao thông nông thôn và cung cấp các dịch vụ cho khu vực nông thôn…

Thông qua Hội nghị nhằm thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của đoàn viên, thanh niên đóng góp ý kiến hoàn thiện Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Hà Linh

Tags Tỉnh đoàn Yên Bái Lấy ý kiến Văn kiện Đại hội Đảng bộ

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục