Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020

  • Cập nhật: Chủ nhật, 28/6/2020 | 2:51:55 PM

YênBái - Sáng 28/6, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 8, khóa XIV (mở rộng) nhằm đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện đồng bộ với nhiều nội dung giải pháp đa dạng, phong phú. Công tác giáo dục của Đoàn được chú trọng, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên thanh niên. 

Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân được quan tâm; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng. Các cấp bộ Đoàn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, cách thức tập hợp đoàn viên thanh niên. Trong đó các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp đặc biệt được các cấp bộ Đoàn quan tâm. Phong trào "Thanh niên tình nguyện” được đẩy mạnh cao điểm trong tháng Thanh niên 2020, tạo được hiệu ứng tích cực, hiệu quả cao.

6 tháng đầu năm 2020, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thực hiện được trên 1.200 công trình phần việc thanh niên; bê tông hóa trên 50 km con đường em đến trường; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng; xây dựng và tu sửa 7 nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 28 công trình sân chơi cho thiếu nhi...

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế trên 50 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới và cho ra mắt 28 tổ hợp tác và 3 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. 

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, 9/9 huyện thị, thành đoàn trong tỉnh đã triển khai mô hình phát bài tập cho gần 80.000 học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở ở các địa phương không có điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin với trên 1.000 cán bộ đoàn viên tham gia.

Đối với các chỉ tiêu theo Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 7 nhiệm vụ chung, 13 nhiệm vụ cụ thể và 1 nhiệm vụ phát sinh. Theo đó có 4 nhiệm vụ đạt từ 100% trở lên, 3 nhiệm vụ đạt từ 50%. 

Hội nghị đã thông qua tờ trình xin ý kiến vào Đề cương xây dựng Đề án "Phát huy vai trò của thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”; thông qua các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Chiều cùng ngày, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2020. 
Thu Trang

Tags Tổng kết công tác Đoàn phong trào thanh thiếu nhi

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục