4 cán bộ, chiến sỹ công an Yên Bái hiến máu cứu người

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/8/2020 | 5:28:41 PM

YênBái - Ngày 10/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp nhận bệnh nhân Phạm Thị Nghĩa Cúc, sinh năm 1930, trú tại xã Yên Thái, huyện Văn Yên trong tình trạng đa chấn thương, gãy tay, gãy xương đùi do bị ngã trong khi lao động tại gia đình và được chỉ định mổ thay khớp xương đùi.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia hiến máu cứu người tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia hiến máu cứu người tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Tại thời điểm tiếp nhận, ngân hàng máu của Bệnh viện đã hết nhóm máu B nên không thể thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã vận động gia đình, người thân của bệnh nhân và các tổ chức, cá nhân tham gia hiến máu để thực hiện ca mổ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái đã phát động tinh thần tình nguyện trong đoàn viên thanh niên trong lực lượng hiến máu giúp đỡ bệnh nhân. 

Kết quả đã có 4 đoàn viên thanh niên đăng ký và tham gia hiến máu trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh gồm: Trung úy Hà Trung Kiên - cán bộ Phòng Tham mưu; Trung úy Hà Văn Vũ, Trung úy Triệu Như Lý - cán bộ Công an thành phố Yên Bái; Trung úy Mai Hữu Trí - cán bộ Công an huyện Yên Bình. 

Qua kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc cả 4 đồng chí đều đạt tiêu chuẩn và đã hiến 4 đơn vị máu để truyền cho bệnh nhân trong quá trình tiến hành phẫu thuật.

Việc hiến máu cứu người là hành động thiết thực hưởng ứng Thư kêu gọi tham gia hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an. 

Hành động cao đẹp của 4 cán bộ, chiến sĩ công an Yên Bái thêm một việc làm ý nghĩa  hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) (19/8/2005 - 19/8/2020); góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an vì dân phục vụ.

Cùng với đó, trong sáng nay (11/8), Công an tỉnh đã tổ chức gắn biển và bàn giao sử dụng công trình trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh. 



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng và Ban Giám đốc Công an tỉnh gắn biển và bàn giao sử dụng công trình trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh.

Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.



Đồng chí Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh.

Giang Lương, Thiên Bình, Minh Tuấn (Công an tỉnh Yên Bái)

Tags chiến sỹ công an Yên Bái hiến máu cứu người

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục