Yên Bái: Trên 400 cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực và giáo viên, sinh viên trường chuyên nghiệp tham gia hiến máu tình nguyện

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/11/2020 | 10:56:46 AM

YênBái - Ngày 28/11, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã diễn ra Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020 với chủ đề “Sẻ giọt máu đào – Trao niềm hy vọng”.

Những đơn vị máu thu được sẽ chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để cấp cứu các bệnh nhân có nhu cầu về máu.
Những đơn vị máu thu được sẽ chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để cấp cứu các bệnh nhân có nhu cầu về máu.

Ngày hội có sự tham gia của các đơn vị: Công ty Điện lực Yên Bái, Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Nghề và Trung tâm Thương mại Vincom Yên Bái. 

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Yên Bái nói chung và cụm các trường chuyên nghiệp tại tỉnh Yên Bái nói riêng đã dần trở thành hoạt động thường niên, thu hút đông đảo người tham gia với số lượng đơn vị máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong thời điểm này, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp thì nguồn máu dự trữ lại càng trở nên cấp thiết, góp phần chủ động nguồn máu an toàn, kịp thời cung cấp, điều trị cho người bệnh tại các bệnh viện.



Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020 thu hút hơn 400 người tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện.

Với hơn 400 người đăng ký tham gia hiến máu trong Ngày hội, trong đó, có hơn 50 cán bộ, công nhân viên của Công ty Điện lực Yên Bái, Ngày hội đã thu về 128 đơn vị máu. Những đơn vị máu quý giá thu được tại Ngày hội của cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Yên Bái chính là lời tri ân đến khách hàng, chia sẻ tấm lòng của cán bộ, công nhân viên Công ty đến cộng đồng. Cũng là dịp thể hiện trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên cũng như cán bộ, giảng viên, nhân viên các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh với cộng đồng xã hội; giáo dục đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người, góp phần lan tỏa chiến dịch Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt, mang đến những hi vọng cho nhiều người bệnh và gắn kết cộng đồng cùng chia sẻ yêu thương.



Công nhân Công ty Điện lực Yên Bái tham gia hiến máu tình nguyện.



Hoạt động hiến máu tình nguyện được tổ chức thường niên đã 
góp phần lan tỏa chiến dịch Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt, mang đến những hi vọng cho nhiều người bệnh và gắn kết cộng đồng cùng chia sẻ yêu thương.

Thanh Chi – Đức Toàn

Tags Yên Bái Công ty Điện lực Yên Bái giáo viên sinh viên trường chuyên nghiệp hiến máu tình nguyện

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục