Tại Yên Bái: Đại hội đại biểu Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam lần thứ VIII

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/11/2020 | 6:20:02 PM

YênBái - Sáng 28/11, tại thị xã Nghĩa Lộ, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Đông – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Ban Thường vụ Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.
Ban Thường vụ Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của ngành giao thông vận tải (GTVT) như: ban hành  nhiều văn bản góp ý với Chính phủ và Bộ GTVT về các chủ trương xây dựng, quản lý ngành GTVT; chủ động tham mưu ban hành quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và các cơ quan để chủ động đẩy mạnh hoạt động của lĩnh vực này, tạo cơ sở nâng cao vai trò, vị thế, uy tín và sự đóng góp của Hội với ngành. 

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận đóng góp vào văn kiện cũng như đưa ra các giải pháp để Hội khoa học kỹ thuật cầu đường các tỉnh hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt vai trò đồng hành cùng Bộ GTVT để thực hiện nhiệm vụ của ngành theo phương châm của Chính phủ là "kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả"; trong đó có các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định; đẩy mạnh các hoạt động công tác nghiên cứu khoa học công nghệ; tăng cường tập huấn, phổ biến kiến thức và hợp tác quôc tế…

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa VIII gồm 76 đồng chí và bầu ra Ban Thường vụ Hội, Uỷ ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo Hội. Đồng chí Ngô Thịnh Đức – Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam khóa VII tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hội khóa VIII.  Đại hội cũng đã trao các phần thưởng của Bộ GTVT và Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội.

Hùng Cường

Tags Yên Bái Đại hội Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục