Công an thành phố Yên Bái: Phát huy hiệu quả hơn 44 mô hình phòng chống tội phạm

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/1/2021 | 6:28:38 PM

YênBái - Ngày 14/1, Công an thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch công tác công an năm 2021. Đại tá Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các đơn vị ký giao ước thi đua Vì an ninh Tổ quốc và ký cam kết thực hiện Nghị định 137/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo.
Các đơn vị ký giao ước thi đua Vì an ninh Tổ quốc và ký cam kết thực hiện Nghị định 137/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo.

Năm 2020, Công an thành phố Yên Bái đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn, nhất là đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng bộ tỉnh, các đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa bàn; đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an thành phố đã điều tra, làm rõ 40/43 vụ; tỷ lệ điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, thu hồi tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng.

Phát hiện, bắt giữ 11 vụ, 55 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan; phát hiện bắt giữ 29 vụ, 90 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 36,47 gam Hêrôin, 32,64 gam ma túy tổng hợp, hơn 170 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. 

Phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 2 đối tượng buôn bán hàng cấm; xử phạt hành chính 50 vụ, 55 đối tượng vi phạm về lĩnh vực kinh tế; xử phạt, truy thu, bán hàng tịch thu trên 600 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá hơn 120 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, Công an thành phố đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tình hình trật tự an toàn giao thông ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, không để xảy ra tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; đã xử phạt hành chính 3.857 trường hợp vi phạm về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, nộp ngân sách nhà nước trên 2 tỷ đồng.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được triển khai có hiệu quả, đã phát huy được vai trò làm chủ và sức mạnh, tinh thần đoàn kết của nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân trong phong trào.

Tiếp tục duy trì hoạt động, phát huy hiệu quả hơn 44 mô hình phòng chống tội phạm và 147 hòm thư góp ý về an ninh trật tự; 142 điểm trình báo tạm trú, tạm vắng. 

Với những nỗ lực trong các phong trào thi đua, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, năm 2020 đã có 37 tập thể, 93 cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, các cấp, các ngành khen thưởng tặng bằng khen, giấy khen.



Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng Công an thành phố đạt được trong năm qua. 

Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy; tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao sức chiến đấu, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương… xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân.

Cũng tại Hội nghị, Công an thành phố Yên Bái đã tổ chức ký kết giao ước thi đua Vì an ninh Tổ quốc và ký cam kết thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Văn Cường - Thiên Bình

Tags Công an thành phố Yên Bái công tác công an phòng chống tội phạm

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục