Tủ sách “Thắp sáng ước mơ” của Thư viện Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/4/2021 | 11:21:00 AM

YênBái - Bổ trợ kiến thức, phát triển các kỹ năng, kênh giải trí bổ ích, lành mạnh của học sinh đó là những ưu điểm của mô hình tủ sách “Thắp sáng ước mơ” do Thư viện tỉnh triển khai tại các trường học.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Yên Thành đọc sách, báo tại thư viện nhà trường.
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Yên Thành đọc sách, báo tại thư viện nhà trường.

Giờ ra chơi, thay vì cùng các bạn nô đùa ngoài sân trường, nhiều em học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Yên Thành, huyện Yên Bình lại đến thư viện nhà trường để đọc sách, báo. 

Em Trần Thị Mai - học sinh lớp 4A chia sẻ: "Những giờ đọc sách ở thư viện của nhà trường là khoảng thời gian giải trí bổ ích đối với em. Tủ sách có nhiều sách hay và mới. Chúng em có góc nghe cô giáo kể chuyện rất thú vị, được đọc sách tại phòng thư viện sạch, đẹp, thoáng mát nên em mong chờ, háo hức đến giờ ra chơi để được đến thư viện”. 

Xây dựng trường học hạnh phúc là mục tiêu mà Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Yên Thành hướng đến. Hoạt động xây dựng thư viện thân thiện, tủ sách "Thắp sáng ước mơ” là sân chơi bổ ích, hấp dẫn, thu hút, tạo hứng khởi mỗi khi đến trường của các em học sinh nhà trường. 

Thầy giáo Hoàng Cảnh Văn - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Yên Thành cho biết: "Nhà trường có trên 600 học sinh, ngoài việc dạy và học ở trên lớp, nhà trường quan tâm đến hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích cho học sinh để các em thấy yêu trường lớp. Đầu năm 2021, nhà trường cùng với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Yên Bình, Thư viện tỉnh ra mắt tủ sách "Thắp sáng ước mơ”, thư viện nhà trường được Thư viện tỉnh tặng 200 đầu sách, trị giá hơn 5 triệu đồng. 

Ngoài ra, Thư viện tỉnh cho thư viện nhà trường mượn luân chuyển 500 đầu sách, trong 3 tháng. Thời gian trước, hoạt động của thư viện khá hạn chế, thư viện chủ yếu là sách giáo khoa, sách truyện và các thể loại khác lại khá ít, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu cho học sinh. Từ khi có tủ sách, các truyện tranh mới, đẹp mắt, nội dung hấp dẫn đã đáp ứng nhu cầu đọc của các em học sinh”.

Thực hiện Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 122 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch với Bộ Giáo dục và Đào tạo, về nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện, Thư viện tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện phối hợp với trung tâm truyền thông - văn hóa huyện, các trường học dân tộc nội trú xây dựng tủ sách mang tên "Thắp sáng ước mơ”. 

Tủ sách được triển khai tại các trường dân tộc nội trú thuộc các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi  trường học triển khai tủ sách được trang bị giá đựng sách, báo, 200 đầu sách và được mượn luân chuyển 500 đầu sách với thời gian 3 tháng… 

Ông Nguyễn Xuân Thủy - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết: "Tủ sách "Thắp sáng ước mơ” được Thư viện tỉnh phối hợp triển khai nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thư viện tỉnh và thư viện trường học trong việc hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong học sinh. Ngoài ra, tủ sách nhằm nâng cao ý thức tự học, rèn luyện chủ động, tích cực sáng tạo trong đổi mới phương pháp học tập và rèn luyện của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Tủ sách cũng xây dựng thói quen, ý thức của học sinh trong việc tham gia các hoạt động thư viện, bảo quản sách; vận động sự tham gia ủng hộ phối hợp của tổ chức, cá nhân, đoàn thể để tăng cường các nguồn lực góp phần xây dựng tủ sách và nâng cao hoạt động của tủ sách”. 

Tủ sách "Thắp sáng ước mơ” được Thư viện tỉnh phối hợp thực hiện đầu năm 2021, tặng 9 tủ sách cho các trường dân tộc nội trú trên địa bàn. Hiện, tủ sách được triển khai tại 2 trường: Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Yên Thành, huyện Yên Bình và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh. Mới đi vào hoạt động song tủ sách được các nhà trường đánh giá đã phát huy hiệu quả, là một mô hình hay, thiết thực và phù hợp. 

 Thu Hiền

Tags Tủ sách thắp sáng ước mơ Thư viện Yên Bái

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục