Gắn bó mật thiết với nhân dân, vì sự bình yên và phát triển

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/6/2022 | 1:50:56 PM

YênBái - Sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân không chỉ thể hiện qua kết quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự mà còn ở việc đổi mới trong cung cách làm việc, thái độ khi tiếp xúc với nhân dân; đặc biệt là những hành động, việc làm hiếu nghĩa, sẻ chia.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Văn Yên tham gia lao động giúp dân làm đường giao thông nông thôn.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Văn Yên tham gia lao động giúp dân làm đường giao thông nông thôn.

Có thể khẳng định, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh thời gian qua tiếp tục ổn định, không xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ, không có "điểm nóng” phức tạp về ANTT; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế và đẩy lùi, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết quả ấy có được là nhờ sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân; trong đó, công tác dân vận Công an nhân dân giữ một vai trò quan trọng. 

Đại tá Đinh Xuân Thiệp – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: "Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Công an về công tác dân vận, ngay từ đầu năm, Công an tỉnh Yên Bái đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận trong toàn lực lượng Công an tỉnh; các văn bản, kế hoạch thực hiện công tác dân vận góp phần bảo đảm ANTT. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều giải pháp hay, cách làm tốt trong phong trào thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và thực hiện có hiệu quả phương châm hành động của Công an tỉnh: Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; bảo đảm ANTT; phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (BVANTQ).

Công an tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào "Toàn dân BVANTQ” hàng năm, biểu dương những mô hình, tập thể và cá nhân tích cực, tiêu biểu, đề ra các chủ trương, biện pháp nhằm tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ”; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo đảm ANTT.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống âm mưu "Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, lợi dụng các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân... để kích động, gây chia rẽ mất ổn định về ANTT; phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, chống mê tín dị đoan gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo, dòng họ; không theo tà đạo, không di dịch cư tự do, tạo sự đoàn kết trong đồng bào các tôn giáo, đoàn kết giữa các tôn giáo, đoàn kết giữa các đồng bào tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo; vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, nhà riêng của các tín đồ tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã lựa chọn 9 địa bàn (7 xã, 2 phường) để xây dựng xã điển hình về Phong trào "Toàn dân BVANTQ”, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị. 

Công an tỉnh đã lựa chọn 1 địa bàn xã, 1 địa bàn phường trong tổng số 9 địa bàn trên để chỉ đạo triển khai thực hiện điểm. Năm 2021, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành lựa chọn 75 địa bàn đưa vào diện vận động tập trung (gồm 52 xã, phường, thị trấn và 23 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường). 

Kết quả đã tổ chức 2.165 buổi học tập tuyên truyền xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” với 266.701 lượt người tham gia học tập, ký cam kết thực hiện các nội quy về đảm bảo ANTT tại cơ sở. 

Qua các buổi học tập, cán bộ, công nhân viên chức, quần chúng nhân dân đã cung cấp 1.891 nguồn tin; trong đó, có 1.041 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 620 vụ việc, xử lý 827 lượt người vi phạm; bắt, vận động tổng số 37 đối tượng truy nã, qua đó góp phần giữ vững ANTT ở địa phương. 

Qua xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ”, đã duy trì, củng cố 1.328 tổ hòa giải với 7.997 thành viên; 559 tổ an ninh nhân dân với 2.647 thành viên; 2.467 tổ tự quản với 44.031 thành viên; 214 tổ an ninh xung kích với 3.393 thành viên. Lắp mới và duy trì 980 biển báo số điện thoại an ninh, hơn 4.300 "Móc khóa an ninh”, tổ chức diễn tập các phương án vây bắt tội phạm tại địa bàn cơ sở.

Duy trì hoạt động 873 mô hình phòng chống tội phạm; trong đó, nhiều mô hình đang được duy trì và phát huy tác dụng tốt, điển hình như: mô hình "Zalo an ninh” và "Camera an ninh” tại phường Nguyễn Thái Học, mô hình "Camera an ninh” tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; mô hình "Liên kết đảm bảo ANTT phát triển du lịch cộng đồng” tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ; mô hình "Bóng điện an ninh” tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn; mô hình "Liên kết bảo đảm ANTT tại khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái”.

Thông qua xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ”, lực lượng Công an toàn tỉnh vận động thu hồi 336 khẩu súng tự chế; 3 khẩu súng quân dụng; 11 phụ kiện vũ khí; 2 quả bom; 1.108 viên đạn các loại; 5 lựu đạn; 32 vũ khí thô sơ; 130 công cụ hỗ trợ; 0,5 kg pháo nổ; 85 quả pháo nổ. 

Các lực lượng đã phát hiện, ngăn chặn 44 vụ việc, 54 đối tượng liên quan đến công tác quản lý, sử dụng pháo; thu giữ: 563,78 kg pháo nổ, 0,4 kg thuốc pháo, 255 quả pháo nổ, 320 ống pháo hoa nổ. Kết quả: khởi tố 5 vụ, 10 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 31 vụ/35 đối tượng, phạt tiền 61 triệu đồng; nhắc nhở 3 vụ/9 đối tượng; không làm rõ 5 vụ. 


Đoàn viên thanh niên Công an thành phố Yên Bái tham gia hiến máu nhân đạo. 

Chỉ tính riêng tháng 5/2022, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức 169 buổi học tập, tuyên truyền về xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ" với 16.998 lượt người tham gia học tập, ký cam kết thực hiện các nội quy về đảm bảo ANTT tại cơ sở. Qua các buổi học tập, quần chúng nhân dân đã cung cấp 69 nguồn tin, trong đó có 34 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an làm rõ 12 vụ việc, xử lý 12 lượt người vi phạm. 

Lực lượng Công an tỉnh còn đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện, thăm hỏi tặng quà động viên người nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng; cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 945/QĐ-UBND, ngày 25/5/2021 về phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái để xây dựng 100 nhà ở với tổng kinh phí 5 tỷ đồng; tặng hơn 1.000 suất quà, trị giá 600 triệu đồng cho phụ nữ, trẻ em nghèo; xây dựng 1 thư viện, 1 công trình nước sạch, 1 công trình thắp sáng đường quê dài 0,5 km; hiến 222 đơn vị máu… 

Cụ Nguyễn Huy Hảo - cán bộ tiền khởi nghĩa, hiện cư trú tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết: "Sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân không chỉ thể hiện qua kết quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT mà còn ở việc đổi mới trong cung cách làm việc, luôn luôn tận tụy; tinh thần, thái độ kính trọng lễ phép khi tiếp xúc với nhân dân; đặc biệt là những hành động, việc làm hiếu nghĩa, sẻ chia khó khăn, hoạn nạn của cán bộ, chiến sĩ công an với đồng bào các dân tộc. Đó là truyền thống quý báu, là bản chất sáng ngời của lực lượng Công an nhân dân”. 

Hình ảnh những chiến sĩ Công an huyện Văn Yên giúp dân gặt lúa "chạy lũ”, tặng hoa cho nữ lao động công nhân ngày 8/3; chiến sĩ cảnh sát giao thông kịp thời đưa nạn nhân vụ tai nạn đi cấp cứu hay đông đảo đoàn viên thanh niên lực lượng công an tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiến máu cứu người… đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng đồng bào các dân tộc Yên Bái, qua đó gắn kết tình quân dân, chung sức, đồng lòng vì cuộc sống bình yên và phát triển. 
Lê Phiên

Tags Yên Bái bình yên phát triển tai nạn giao thông dân gặt lúa chạy lũ an ninh trật tự

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục