Hỗ trợ phụ nữ tròn vai “người xây tổ ấm”

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/6/2022 | 2:01:12 PM

YênBái - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nòng cốt của mình trong công tác xây dựng gia đình; chủ động chỉ đạo, triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức Hội thi
Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức Hội thi "Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc" tại xã Minh An, huyện Văn Chấn.

Nhiều phong trào, cuộc vận động được các cấp Hội thực hiện và nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên, phụ nữ như: Phong trào xây dựng "Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, "Gia đình văn hóa "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”"… 

Điển hình là Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, giai đoạn 2016 - 2021, các cấp Hội đã giúp gần 5.400 hộ đạt 8 tiêu chí, đưa tổng số toàn tỉnh có trên 108.500 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí, chiếm 78% tổng số hộ hội viên. Năm 2021, đã giúp thêm 742 hộ đạt 8 tiêu chí, đưa tổng số hộ gia đình đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch” lên trên 109.200 hộ. 

Các cấp Hội đồng thời chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới… và các hoạt động truyền thông liên quan đến vấn đề gia đình nhằm trang bị, bổ sung kiến thức, kỹ năng, nâng cao ý thức, trách nhiệm, động viên, hỗ trợ phụ nữ trong xây dựng, vun đắp hạnh phúc gia đình. 

Giai đoạn 2016 - 2021, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 125 cuộc tọa đàm, truyền thông, hội thảo, hội thi làm cầu nối truyền tải thông tin, giao lưu, chia sẻ vấn đề về giáo dục gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con cái, kiến thức, kỹ năng phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc...

Nhằm tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em và gia đình, các cấp Hội đã thành lập 407 tổ tự quản, 186 tổ phản ứng nhanh hỗ trợ kịp thời, khẩn cấp và toàn diện cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, bị xâm hại, lạm dụng và mua bán người; phối hợp với các ban, ngành cùng cấp kiện toàn, duy trì trên 2.300 tổ hòa giải với gần 10.700 thành viên hội phụ nữ các cấp tham gia ban hòa giải ở cơ sở. 

Cùng với đó, các cấp Hội đã tăng cường hỗ trợ thúc đẩy phụ nữ phát huy nội lực, xóa đói giảm nghèo, làm giàu. Riêng trong giai đoạn 2016 - 2021,100% số hộ nghèo có phụ nữ được các cấp Hội giúp đỡ bằng các hình thức khác nhau, qua đó, giúp trên 5.300 hộ thoát nghèo, đồng thời hỗ trợ gần 2.800 hộ, mô hình mới phát triển. 

Năm 2021, các cấp Hội tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ 289 mô hình sinh kế cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo; tuyên truyền, hỗ trợ mới 132 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có thu nhập trên 200 triệu đồng... 

Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam hướng tới mục tiêu chung là "Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội”. Vấn đề giữ gìn hạnh phúc trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng càng trở nên quan trọng. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm cho biết: Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam” cũng là một trong những nhiệm vụ được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vì vậy, Hội tập trung chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng gia đình.

Cùng với đó, tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh; duy trì và nhân rộng mô hình các câu lạc bộ; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và các nhiệm vụ trọng tâm khác của Hội nhằm hướng dẫn phụ nữ kiến thức, kỹ năng về giáo dục gia đình và tổ chức cuộc sống gia đình… 

Qua đó, phát huy vai trò tích cực của tổ chức Hội trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, nhất là hỗ trợ đắc lực phụ nữ phát huy mạnh mẽ vai trò "người xây tổ ấm” trong mỗi gia đình.

Thu Hạnh

Tags Yên Bái phụ nữ gia đình no ấm tiến bộ hạnh phúc văn minh

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục