Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái kêu gọi ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

  • Cập nhật: Chủ nhật, 25/9/2022 | 7:33:46 AM

YênBái - Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái vừa có thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và chương trình an xã hội năm 2022.

Trao sổ tiết kiệm vì người nghèo cho các hộ gia đình ở xã Yên Thái, huyện Văn Yên. (ảnh minh họa)
Trao sổ tiết kiệm vì người nghèo cho các hộ gia đình ở xã Yên Thái, huyện Văn Yên. (ảnh minh họa)

Trong thư, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn và tri ân những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng hảo tâm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ, chăm lo, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh thời gian qua. 

Từ nguồn Quỹ vận động được và các nguồn hỗ trợ khác đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho người nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ con em hộ nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, thăm tặng quà Tết cho người nghèo... qua đó góp phần giúp hộ nghèo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh có 39.721 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 18,07%; 17.243 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 7,85% số hộ trong tỉnh. 

Để vươn lên thoát nghèo bền vững, ngoài sự phấn đấu và quyết tâm vượt khó của hộ nghèo, rất cần sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, của cộng đồng và xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái tha thiết kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang; các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức tôn giáo, các hộ gia đình, các nhà hảo tâm, nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "Tương thân, tương ái”, "Lá lành đùm lá rách”, "Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, bằng nhiều hành động thiết thực nhất, tiếp tục đóng góp công sức; hỗ trợ về vật chất và tinh thần”, giúp người nghèo trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang ủng hộ tối thiểu một ngày lương theo mức lương hiện hưởng; Mỗi hộ tiểu thương ủng hộ tối thiểu 50.000₫, các hộ dân ở thành thị ủng hộ tối thiểu 20.000đ/hộ, các hộ ở nông thôn ủng hộ tối thiểu 10.000đ/hộ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tri ân và trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, Nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh Yên Bái hãy tích cực tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội tỉnh Yên Bái.

Mọi sự quan tâm, ủng hộ xin chuyển về tài khoản số: 119002691151; Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái. Tên tài khoản: BVĐ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Yên Bái, hoặc ủng hộ trực tiếp tại trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Yên Bái (Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Điện thoại liên hệ 0216.3852.337, Di động: 0982.631.974 - bà Hoàng Thị Kim Tuyến - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào).

Dưới đây là toàn văn thư kêu gọi:



YBĐT

Tags Vì người nghèo ủng hộ MTTQ kêu gọi an sinh xã hội

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục